Ấn Độ phô trương sức mạnh quân sự trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 71

Chính phủ Ấn Độ ngày 26/1 đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 71 giữa lúc các biện pháp an ninh được siết chặt.

Ngày Cộng hòa là một trong những ngày lịch sử của Ấn Độ. (Nguồn: NDTV)

Hoạt động kỷ niệm chính được tổ chức tại đại lộ Rajpath ở Thủ đô New Delhi, nơi sức mạnh quân sự và tính đa dạng về văn hóa của quốc gia Nam Á này được phô trương một cách đầy đủ.

Một quan chức Ấn Độ cho rằng, cuộc duyệt binh đã cho thấy năng lực quân sự, các hệ thống phòng thủ tiên tiến và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ.

Xe tăng chiến đấu Bhishma và xe chiến đấu bộ binh Ballway Machine Pikate của lục quân, cùng máy bay chiến đấu Rafale mới, các trực thăng Chinook và Apache của lực lượng không quân là những điểm nhấn chính trong cuộc duyệt binh trên. Đây là cũng là lần đầu tiên các vũ khí chống vệ tinh (ASAT) từ tên lửa Mission Shakti và pháo Dhanush xuất hiện trước công chúng.

Theo các quan chức Ấn Độ, đã có hơn 20.000 nhân viên an ninh từ cảnh sát và lực lượng bán quân sự được triển khai ở Thành phố New Delhi để đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng đã lắp đặt hệ thống camera an ninh (CCTV) và các camera nhận dạng khuôn mặt ở Đại lộ Rajpath như một phần của hoạt động đảm bảo an ninh.

Thế Ly

(theo THX)

Thế Ly

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-pho-truong-suc-manh-quan-su-trong-dip-le-ky-niem-ngay-cong-hoa-lan-thu-71-108404.html