Ấn Độ, Philippines xác nhận có người nhiễm virus corona, Hàn Quốc hủy kế hoạch hồi hương công dân

Ngày 30/1, Ấn Độ và Philippines đã xác nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona mới (2019-nCoV).

Ấn Độ, Philippines xác nhận có người nhiễm virus corona.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Ấn Độ cho biết, trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona mới ở bang Kerala, miền Nam nước này.

Bệnh nhân nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona và đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona mới. Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc 38 tuổi đến Philippines từ Vũ Hán hôm 21/1.

Trước đó, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm này, chính quyền Philippines cho biết đã tạm thời ngừng cấp thị thực du lịch cho các công dân Trung Quốc tới nước này.

2019-nCoV gây lo ngại toàn cầu vì nó giống với loại virus từng gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003 làm hàng trăm người ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong thiệt mạng.

Tính đến nay, virus corona mới đã lan ra 31 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc và nhiều nước/ vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm, Hong Kong, Macau, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Campuchia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ, Philippines, Ấn Độ và Việt Nam.

Sáng 30/1, giới chức Trung Quốc thông báo đã có tổng cộng 7.711 ca nhiễm virus corona tại 31 tỉnh, thành ở nước này và 170 người đã tử vong.

Trong khi đó, vào lúc 10h45' ngày 30/1 (giờ địa phương, 12h45' giờ Hà Nội), Đài Phát thanh và Truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin, Tổng Lãnh sự quán nước này tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã thông báo hủy kế hoạch tập hợp công dân để đưa lên máy bay do Chính phủ Hàn Quốc thuê về nước.

Trước đó, rạng sáng 30/1, thông qua tin nhắn di động và trang chủ, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc đã thông báo khẩn cho người dân ngừng di chuyển, không tập trung tại trạm thu phí sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán và chờ thông báo tiếp theo.

Với lịch trình thay đổi, kế hoạch đưa công dân ở Vũ Hán về nước bằng chuyến bay thuê bao vào 15h và 17h cùng ngày trước mắt đã bị hủy. Phía Tổng Lãnh sự quán giải thích nguyên nhân là do phía Trung Quốc đã thay đổi cấp phép cho các chuyến bay.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định điều 4 máy bay thuê bao 300 chỗ tới Thành phố Vũ Hán trong ngày 30/1 và 31/1 để đưa công dân về nước. Ngoại trưởng hai nước Hàn - Trung cũng đã điện đàm về kế hoạch này.

Khoảng 700 công dân Hàn Quốc có nguyện vọng rời khỏi Vũ Hán về nước bằng máy bay thuê bao của Chính phủ nước này.

Chu An

(theo Reuters, Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-philippines-xac-nhan-co-nguoi-nhiem-virus-corona-han-quoc-huy-ke-hoach-hoi-huong-cong-dan-108571.html