Ấn Độ phê duyệt thử nghiệm 5G, tránh các công ty Trung Quốc

Bộ Viễn thông Ấn Độ hôm 5/4 cho biết họ đã cấp phép cho một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiến hành thử nghiệm kéo dài 6 tháng đối với việc sử dụng và ứng dụng công nghệ 5G tại nước này.

Đáng chú ý, chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận cho hơn 10 công ty tham gia thử nghiệm 5G ở nhiều quốc gia khác nhau, ngoại trừ Trung Quốc. Trong số này, các nhà mạng nhận được tài trợ bao gồm Jio Platforms, Airtel, Vodafone Idea và MTNL. Bộ Viễn thông Ấn Độ cho biết, các công ty này sẽ làm việc với các nhà sản xuất thiết bị gốc và nhà cung cấp công nghệ Ericsson, Nokia, Samsung và C-Dot. Ngoài ra, Jio Platforms đã được cấp phép để tiến hành thử nghiệm 5G bằng công nghệ "cây nhà lá vườn" của riêng mình.

Trong một ghi chú báo chí, Bộ này không nói rõ bất cứ thông tin nào về doanh nghiệp Trung Quốc nhưng một nguồn quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận rằng những gã khổng lồ Trung Quốc Huawei và ZTE không nằm trong số những công ty được sự chấp thuận.

Năm ngoái, Airtel (nhà mạng lớn thứ hai của Ấn Độ) đã nói rằng họ rất cởi mở với ý tưởng hợp tác với các công ty toàn cầu về linh kiện. Người sáng lập Airtel Sunil Mittal cho biết trong một hội nghị vào năm ngoái rằng “Huawei, trong 10 hoặc 12 năm qua, đã trở nên cực kỳ tốt với các sản phẩm của họ, đến mức mà ngày nay tôi có thể yên tâm nói rằng sản phẩm của họ ít nhất là ở 3G, 4G mà chúng tôi đã trải nghiệm là vượt trội đáng kể so với Ericsson và Nokia. Và chúng tôi sử dụng cả ba công ty này”.

Trong cùng một hội thảo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ khi đó là Wilbur Ross đã hối thúc Ấn Độ và các đồng minh khác của Mỹ tránh Huawei. Căng thẳng địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc leo thang vào năm ngoái với các cuộc giao tranh tại biên giới chung. Vào đầu năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi một quy tắc nhằm gây khó khăn cho các công ty Trung Quốc đầu tư vào các công ty Ấn Độ. Kể từ đó Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng bao gồm TikTok, UC Browser và PUBG Mobile có liên kết với Trung Quốc do lo ngại về an ninh mạng.

Động thái của Ấn Độ 4/5 diễn ra sau các quyết định tương tự của Mỹ, Anh và Úc khi tất cả đều bày tỏ lo ngại về Huawei và ZTE, cũng như mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc. Bộ Viễn thông Ấn Độ cho biết họ đã cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ưu tiên các công ty tự chọng và đối tác công nghệ của họ.

Phổ tần thử nghiệm đang được đưa ra ở nhiều băng tần khác nhau bao gồm dải tần trung (3,2 GHz đến 3,67 GHz), dải sóng milimet (24,25 GHz đến 28,5 GHz) và ở băng tần Sub-Gigahertz (700 GHz). Các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cũng sẽ được phép sử dụng phổ tần hiện có do họ sở hữu (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz và 2500 MHz) để tiến hành các thử nghiệm 5G.

Bộ Viễn thông Ấn Độ cho biết “Các mục tiêu của việc tiến hành các thử nghiệm 5G bao gồm kiểm tra các đặc điểm lan truyền phổ 5G đặc biệt trong bối cảnh của Ấn Độ; điều chỉnh mô hình và đánh giá các thiết bị cùng thiết bị được chọn; thử nghiệm công nghệ bản địa; thử nghiệm các ứng dụng (chẳng hạn như y học từ xa, giáo dục từ xa, VR/AR, giám sát nông nghiệp dựa trên máy bay không người lái,…); cũng như thử nghiệm điện thoại và thiết bị 5G”./.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch) Theo TechCrunch

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/an-do-phe-duyet-thu-nghiem-5g-tranh-cac-cong-ty-trung-quoc-855047.vov