Ấn Độ phát hiện nhiều thi thể bị chôn dưới cát bờ sông Hằng

Vài ngày sau khi phát hiện nhiều thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng, người dân địa phương tiếp tục phát hiện nhiều thi thể bị chôn dưới các bãi cát tại TP Unnao.

Vài ngày sau khi phát hiện nhiều thi thể, nghi ngờ đã tử vong vì COVID-19, trôi dạt vào bờ sông Hằng ở bang Uttar Pradesh và bang Bihar, người dân địa phương tiếp tục phát hiện nhiều thi thể khác đã bị chôn dưới các bãi cát tại quận Unnao (bang Uttar Pradesh), tờ Hindustan Times ngày 13-5 đưa tin.

Các cảnh sát địa phương đang trong quá trình điều tra và các cuộc tìm kiếm đang được tiến hành để tìm các thi thể.

Ấn Độ: Nhiều thi thể bị chôn dưới cát bờ sông Hằng. Ảnh: PTI

Ấn Độ: Nhiều thi thể bị chôn dưới cát bờ sông Hằng. Ảnh: PTI

Theo quan chức Ravinder Kumar tại quận Unnao, các thi thể được phát hiện dưới các bãi cát ở một khu vực xa sông.

"Nhóm của chúng tôi đã tìm thấy các thi thể bị chôn ở một khu vực xa sông. Việc tìm kiếm đang được tiến hành để tìm thêm các thi thể ở các khu vực khác" – ông Kumar cho biết.

"Một vài người đã không thiêu các thi thể, mà chôn các thi thể dưới cát bên bờ sông. Sau khi nhận thông tin, tôi đã cử người tới địa điểm này. Tôi đã yêu cầu họ điều tra và chúng tôi sẽ xử lý vụ này" – ông Kumar nói thêm.

Ông Kumar cho hay hiện vẫn chưa đủ thông tin để kết luận các thi thể này có phải là những người đã tử vong vì COVID-19 hay không. Giới chức bang Uttar Pradesh cũng đang điều tra vụ thi thể trôi trên sông Hằng.

Trong hai ngày qua, cảnh tượng các thi thể trôi trên sông Hằng ở quận Ghazipur (bang Uttar Pradesh) và quận Buxar (bang Bihar) đã khiến người dân địa phương lo ngại vì sợ rằng các thi thể là của các bệnh nhân đã qua đời vì COVID-19.

Theo quan chức Sanjay Kumar Jha tại bang Bihar, chính quyền bang đã trục vớt 71 thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng, cũng như tiến hành các nghi lễ với người đã khuất. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã đặt lưới trên sông Hằng để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Cư dân địa phương đã phàn ánh về mùi bốc ra từ những thi thể bị phân hủy, phình to và cáo buộc chính quyền thiếu nghiêm túc.

Trước đó, ngày 10-5, người dân Ấn Độ phát hiện hơn 40 thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng gần bang Bihar và bang Uttar Pradesh ở miền Bắc. Một số kênh tin tức nói rằng số lượng thi thể trôi trên sông Hằng phải nhiều tới cả trăm.

Tại Ấn Độ có phong tục là khi gia đình có người chết thì người thân sẽ cột đá vào thi thể thả chìm xuống sông Hằng - dòng sông linh thiêng với người theo đạo Hindu. Tuy nhiên, nhiều quan chức và người dân địa phương cho rằng số thi thể này là những người chết vì COVID-19.

Nhiều thi thể đã bị thiêu cháy một phần và người dân địa phương giải thích các thi thể này không được hỏa táng hoặc hỏa táng không đầy đủ do củi đang thiếu trầm trọng. Một lý do nữa khiến các gia đình phải chọn thả thi thể người thân xuống sông là vì không chịu nổi phí hỏa táng.

Những cảnh tượng trên đã dấy lên lo ngại về tình hình khủng hoảng COVID-19 tại Ấn Độ.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Ấn Độ ngày 13-5 đã ghi nhận 4.120 ca tử vong vì đại dịch COVID-19, trong khi số ca nhiễm mới là 362.727 trường hợp, trong bối cảnh dịch bệnh đã lan tới các vùng nông thôn tại quốc gia này, nơi điều kiện xét nghiệm vẫn còn thiếu.

Các ca nhiễm tại Ấn Độ tiếp tục gia tăng trong khi tiến độ tiêm chủng lại chậm lại, mặc dù Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng sẽ được tiến hành cho tất cả người lớn từ ngày 1-5.

Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng nguồn cung đã gần cạn kiệt do nhu cầu quá lớn. Tính đến ngày 13-5, quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 38,2 triệu người, tương đương khoảng 2,8% dân số nước này, theo dữ liệu của chính phủ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/an-do-phat-hien-nhieu-thi-the-bi-chon-duoi-cat-bo-song-hang-985060.html