Ấn Độ phát hiện các mỏ chứa hơn 3.000 tấn vàng

Các nhà địa chất đã phát hiện ra trữ lượng vàng khổng lồ ở Ấn Độ.

Vàng thỏi tự nhiên (Ảnh tư liệu minh họa)

Vàng thỏi tự nhiên (Ảnh tư liệu minh họa)

Theo dự tính, lớn gấp 5 lần lượng vàng dự trữ của quốc gia này, theo báo cáo của tờ Thời báo Ấn Độ.

Hai mỏ kim loại quý có khoảng 3.500 tấn quặng vàng đã được phát hiện tại quận Sonbhadra ở phía Đông bang Uttar Pradesh. Giá trị của khối lượng kim loại quý này được ước tính vào khoảng 12 nghìn tỷ rupee (tương đương 3,87 triệu tỉ VNĐ).

Việc tìm kiếm trữ lượng vàng ở Sonbhadra do Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ tiến hành từ gần hai thập kỷ trước (vào năm 1992).

Theo Hội đồng Vàng thế giới, trữ lượng vàng của Ấn Độ hiện nay là 626 tấn. Nếu những ước tính này là chính xác, Ấn Độ sẽ đứng ở vị trí thứ hai về trữ lượng vàng trên thế giới. Vị trí số một hiện nay là Hoa Kỳ, nơi tích lũy trữ lượng vàng lớn nhất - khoảng 8.133 tấn. Vị trí thứ hai là Đức chiếm 3.366 tấn.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-do-phat-hien-cac-mo-chua-hon-3000-tan-vang-d453876.html