Ấn Độ phát cảnh báo Covid-19 thay nhạc chờ điện thoại

Từ ngày 9/3 Ấn Độ cũng bắt đầu cấm các du thuyền nước ngoài được ghé vào các cảng của nước này, do lo ngại đây sẽ là nguồn lây lan dịch SARS CoV-2.

Trước đó, tàu MSC Lirica, một du thuyền từ châu Âu đã bị buộc phải rời cảng Mangalore ở miền Nam Ấn Độ hồi cuối tuần vì lý do này. Các du thuyền hạng sang được coi là môi trường lý tưởng để virus Covid-19 lây lan phát triển. Lệnh cấm này kéo dài tới ngày 31/3.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: DPA

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: DPA

Nhà chức trách Ấn Độ đang tăng cường kiểm soát nhập cảnh sau khi 700 trường hợp lây nhiễm Covid-19 cùng 6 ca tử vong vì virus này xảy ra trên tàu Diamond Princess cập cảng Nhật Bản hồi tháng trước. Tới chiều ngày 9/3, Ấn Độ đã phát hiện 43 trường hợp lây nhiễm Covid-19. 6 ca dương tính mới nhất đều xảy ra tại bang Kerala.

Để nâng cao ý thức của người dân về dịch bệnh, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các mạng điện thoại di động ở nước này phải phát các đoạn băng cảnh báo về dịch SARS CoV-2 thay các đoạn nhạc chờ trên điện thoại. Mỗi đoạn băng này có thời lượng khoảng 30 giây.

Bộ Y tế nước này cũng tuyên bố sẽ xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh nhưng che dấu thông tin về hành trình đi lại trước đó, đặc biệt các trường hợp từng đi qua vùng có dịch SARS CoV-2.

Lo ngại nguy cơ bùng phát dịch SARS CoV-2, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã phải hủy chuyến thăm Bangladesh vào tuần tới. Bangladesh đã ghi nhận các ca lây nhiệm Covid-19 đầu tiên hôm Chủ nhật 8/3. 2 trong 3 người dương tính với Covid-19 bị phát hiện tại Bangladesh vừa trở về từ Italy./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-phat-canh-bao-covid19-thay-nhac-cho-dien-thoai-1019732.vov