Ấn Độ-Pakistan liên tục thử vũ khí mới 'nắn gân' nhau

Tổng cục Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) hôm 24/5 đã phóng thử thành công một quả bom điều hướng 500 kg được phát triển nội địa từ một máy bay chiến đấu ở Rajasthan.

Quân đội Ấn Độ cho biết bom điều hướng đạt được tầm bắn như mong muốn và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

“Hôm nay, DRDO đã thử bay thành công một quả bom dẫn đường quán tính từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI từ trung tâm thử nghiệm vũ khí ở Rajasthan,” Quân đội Ấn Độ xác nhận.

Quân đội Ấn Độ cho biết các mục tiêu nhiệm vụ đều đạt trong vụ bắn thử bom, tiết lộ nó có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau.

Vụ bắn thử bom dẫn đường diễn ra sau hai ngày Không quân Ấn Độ bắn thử phiên bản không kích tên lửa siêu thanh BrahMos từ một máy bay Sukhoi từ khu vực Andaman đến Quần đảo Nocobar.

Bom điều hướng quán tính mới được Ấn Độ bắn thử từ máy bay Su-30MKI. Ảnh: RT

Bom điều hướng quán tính mới được Ấn Độ bắn thử từ máy bay Su-30MKI. Ảnh: RT

Tên lửa không đối đất bay nhanh hơn vận tốc âm thanh đến 2,8 lần, có tầm bắn khoảng 300 km, và sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Không quân Ấn Độ.

Xen giữa 2 vụ thử vũ khí của Ấn Độ, quốc gia láng giềng Pakistan bắn thử một loại tên lửa được phát triển riêng hôm 23/5: Shaheen II, một loại tên lửa đạn đạo có tính “răn đe” đạt tầm hỏa lực đến 1.500 km.

Các vụ thử vũ khí đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà cả hai quốc gia sở hữu diễn ra trong bối cảnh tổng tuyển cử toàn quốc ở Ấn Độ và trao đổi ngoại giao “thân mật” giữa ngoại trưởng và nguyên thủ hai quốc gia.

Khi Đảng của Thủ tướng Narendra Modi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tăng đáng kể số ghế trong quốc hội, Thủ tướng Pakistan Imran Khan gửi lời chúc mừng đến ông Modi trên mạng xã hội Twitter, cho biết ông hy vọng làm việc với người đồng cấp New Delhi vì “Hòa bình, Phát triển và Thịnh vương ở Nam Á.”

Tên lửa Shaheen II được Quân đội Pakistan bắn thử hôm 23/5. Ảnh: IbTimes

Modi đáp lại với lời cám ơn, cho biết ông ưu tiên “hòa bình và phát triển trong khu vực của chúng ta. Một cuộc trao đổi thân thiện tương tự diễn ra một ngày trước đó giữa ngoại trưởng hai nước.

Tuy nhiên, các vụ thử nghiệm vũ khí liên tiếp có thể phá vỡ thông điệp hòa bình và khiến quan hệ Ấn Đô-Pakistan trở về điểm xuất phát căng thẳng.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/an-do-pakistan-lien-tuc-thu-vu-khi-moi-nan-gan-nhau-70342.html