Ấn Độ ô nhiễm nhất thế giới

CNN ngày 5-3 dẫn một nghiên cứu mới nhất cho thấy, có đến 22 trong số 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới là ở Ấn Độ, trong khi bụi khói ô nhiễm tại Trung Quốc đã có dấu hiệu cải thiện.

Theo báo cáo của tổ chức Hòa Bình Xanh và AirVisual, Gurugram, ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ, là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số chất lượng không khí ở thành phố này nằm ở mức 135,8 vào năm 2018, vượt gấp 3 lần mức độ khuyến cáo của Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ. Theo báo cáo, trong khi nhiều thành phố tại Trung Quốc đã có dấu hiệu giảm ô nhiễm, nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia gia tăng ô nhiễm trong không khí. Cũng theo báo cáo, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra cái chết cho 7 triệu người vào năm tới và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_202986_an-do-o-nhiem-nhat-the-gioi.aspx