Ấn Độ: Nổ nhà máy pháo hoa, 9 người thương vong

Vụ việc xảy ra ngày 4-9 tại bang Tamil Nadu ở phía Nam của Ấn Độ, khiến 7 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Ảnh minh họa: Anadolu Agency.

Hãng tin DW (Đức) cùng ngày cho biết, vụ nổ xảy ra sau khi lửa bùng phát tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở quận Cuddalore. Những người thiệt mạng gồm 6 nữ công nhân và chủ sở hữu nhà máy.

Lực lượng cảnh sát đã xác nhận thông tin vụ việc nghiêm trọng và đang tiến hành điều tra nhằm xác minh liệu nhà máy này có sử dụng chất nổ và các loại nguyên liệu không được cấp phép hay không.

Vụ nổ xảy ra không lâu sau khi chính quyền bang Tamil Nadu cho phép các nhà máy sản xuất pháo hoa khôi phục toàn bộ hoạt động. Do các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp pháo hoa của Ấn Độ đã bỏ lỡ giai đoạn sản xuất lớn nhất trước thời điểm diễn ra Lễ hội ánh sáng Diwali vào tháng 11 năm nay.

DW cho biết, các nhà máy sản xuất pháo hoa tại Ấn Độ thường không tuân thủ những quy định về an toàn, là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ nổ gây thiệt hại về cả người và tài sản.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/977648/an-do-no-nha-may-phao-hoa-9-nguoi-thuong-vong