Ấn Độ nỗ lực nội địa hóa ngành công nghiệp quốc phòng

Trang mạng Business Standard cho hay, trong một nỗ lực nhằm tăng cường sản xuất trong nước, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang có kế hoạch thu hút nhiều hơn các nhà sản xuất nội địa tham gia vào lĩnh vực sản xuất quốc phòng.

Theo lời một quan chức phụ trách sản xuất quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này hy vọng sẽ đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ trang thiết bị quốc phòng sản xuất trong nước từ mức 45% hiện nay lên 75%. Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng, kế hoạch thúc đẩy nội địa hóa sản xuất quốc phòng là một cơ hội lớn đối với nền công nghiệp Ấn Độ. Hiện nay, hằng năm Ấn Độ phải chi trả khoảng 800-900 tỷ rupi (tương đương 11,5 đến 12,9 tỷ USD) cho việc mua sắm thiết bị quốc phòng. Trong trường hợp các công ty trong nước có thể bảo đảm tỷ lệ trang thiết bị quốc phòng sản xuất trong nước từ 50% đến 75% thì mỗi năm Ấn Độ có thể tiết kiệm được từ 300 đến 400 tỷ rupi.

NINH GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/an-do-no-luc-noi-dia-hoa-nganh-cong-nghiep-quoc-phong-547299