Ấn Độ : Ngừng nhập khẩu chocolate từ Trung Quốc

Hãng thông tấn Press Trust of India dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, nước này sẽ ngừng nhập khẩu chocolate cũng như tất cả sản phẩm có chứa chocolate từ Trung Quốc vì lo sợ có chứa chất melamine.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Anand Sharma vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên. Vào tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã ngưng nhập đồ chơi Trung Quốc vì lo sợ chứa các chất độc hại. Quyết định này của Ấn Độ đã bị Trung Quốc phản ánh với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là vi phạm đến tự do thương mại. Phía Ấn Độ đã khẳng định việc hạn chế nhập khẩu này hoàn toàn phù hợp với các quy định của WTO. Tuy nhiên, sau đó 2 tháng, quan chức tại New Delhi đã dỡ bỏ lệnh cấm này, đồng thời đưa ra một số yêu cầu nghiêm ngặt kèm theo về bảo đảm an toàn. Năm ngoái, một vụ bê bối liên quan đến 20 nhà sản xuất các sản phẩm sữa của Trung Quốc có chứa chất melamine khiến 6 trẻ em bị tử vong và gần 300.000 người bị ngộ độc. Ngay sau đó, Ấn Độ đã yêu cầu ngừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm sữa từ Trung Quốc. Đến nay, lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực. T.NHƯ (Theo AFP)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/7/198232/