Ấn Độ: Ngập lụt nặng, Kerala phải đối mặt với phục hồi và bệnh tật

Các nhà chức trách y tế Ấn Độ đã chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa chống lại sự lây lan của bệnh tật ở bang Kerala, nơi bị ngập lụt vào ngày 20/8. Các biện pháp này được đưa ra sau khi nước rút đi và tốc độ dọn dẹp rất lớn sau những trận lũ tồi tệ nhất trong thế kỷ làm chết hơn 200 người.

Phụ nữ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xếp hàng chờ đến lượt nhận cứu trợ ở Chengannur, bang Kerala phía Nam Ấn Độ vào ngày 20/8/2018. Ảnh: Amit Dave

Mưa lũ từ ngày 8/8 ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã khiến nước sông dâng cao và gây sạt lở đất. “Hàng chục người đang mất tích và gần một triệu người đang trú ẩn trong hàng nghìn trại cứu trợ”, các viên chức bang Kerala cho biết.

“Thách thức lớn nhất là dọn dẹp nhà cửa nằm trong vùng lũ cũng như phục hồi và ngăn ngừa bệnh tật do nước gây ra” - Mahesh P., một sĩ quan cấp làng ở Rayamangalam, cách thủ đô tài chính Kochi của Kerala khoảng 45 km cho biết.

Theo dự báo, mưa từ nhẹ đến trung bình diễn ra trên khắp Kerala vào ngày 20/8, nhờ đó nhân viên cứu hộ mới có khoảng thời gian tạm nghỉ sau khi chiến đấu với mực nước dâng cao và lở đất để tiếp cận hàng chục nghìn dân làng bị mắc kẹt.

Lượng mưa ở bang Kerala trong suốt mùa mưa từ tháng 6-9 đã cao hơn 40% so với bình thường, trong khi đó, lượng mưa lớn trong 10 ngày qua buộc chính quyền phải tháo nước từ hàng chục đập nước cao đến mức nguy hiểm khiến nước sông dâng cao và tràn bờ.

Bác sĩ khám bệnh cho một bà cụ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong một trại cứu trợ ở Chengannur, bang Kerala phía Nam Ấn Độ vào ngày 20/8/2018. Ảnh: Amit Dave

Anil Vasudevan, người chịu trách nhiệm quản lý thảm họa tại phòng y tế của Kerala cho biết bang này đang chuẩn bị chiến đấu với bất kỳ sự bùng phát dịch bệnh nào trong các trại cứu trợ và thuốc phòng ngừa đang được phân phối.

Theo Mahesh, dân làng đã cùng nhau cứu người và ngăn chặn một thảm họa lớn hơn.

“Phần lớn các khoản tiền được dành để giải cứu cho các công dân bình thường. Quân đội, hải quân và chính quyền địa phương đều hỗ trợ họ”, Mahesh nói.

Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan cho biết không có tình trạng thiếu lương thực trong bang vì các thương nhân đã tích trữ lương thực trước Onam, lễ hội lớn nhất của bang Kerala vào ngày 25/8 tới.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/the-gioi/an-do-ngap-lut-nang-kerala-phai-doi-mat-voi-phuc-hoi-va-benh-tat-1257398.html