Ấn Độ: Mỹ cần hiểu rằng New Delhi không từ bỏ việc mua S-400

Ấn Độ muốn Mỹ hiểu rằng New Delhi không từ bỏ việc mua S-400.

Tên lửa S-400 do Nga sản xuất

Tên lửa S-400 do Nga sản xuất

Báo chí Nga cho hay, kênh truyền hình NDTV hôm 2/9 dẫn các nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ cho hay, tại cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đầu tiên với Hoa Kỳ trong định dạng “2+2” tiến hành ngày 6/9 ở New Delhi, chủ nhà Ấn Độ muốn truyền đạt cho phía Mỹ hiểu rằng nước này không định từ bỏ việc mua S-400 Triumph của Nga.

Theo kênh NDTV, Ấn Độ dự định phấn đấu để chính quyền Mỹ không áp đặt biện pháp trừng phạt chống New Delhi, bởi các hệ thống tên lửa của Nga cần cho New Delhi trong điều kiện phát triển của các cấu trúc an ninh mới trong khu vực còn quan hệ hợp tác quốc phòng với Nga mang tính chất dài hạn và mật thiết.

Các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 trong quân đội Nga

"Các nguồn tin đều xác nhận rằng Ấn Độ sẽ cố gắng để Mỹ có hiểu biết nhất định về thỏa thuận với Nga, bởi các hệ thống phòng không như S-400 là hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh của nước này", - nguồn tin được kênh NDTV dẫn lời cho biết.

Ấn Độ muốn sở hữu tên lửa S-400

"Ấn Độ đã gần như hoàn tất thỏa thuận với Nga về việc mua - bán tên lửa S-400 và chúng tôi định tiếp tục tiến thực hiện rốt ráo. Chúng tôi có kế hoạch cho Mỹ biết rõ lập trường của Ấn Độ trong vấn đề này", - nguồn tin cao cấp của Ấn Độ tiết lộ.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/an-do-my-can-hieu-rang-new-delhi-khong-tu-bo-viec-mua-s-400-d270511.html