Ấn Độ muốn trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt mục tiêu tham vọng đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047 và thực hiện cắt giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại New Delhi. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại New Delhi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân 75 năm Ngày Độc lập (15/8/1947-15/8/2022), trong bài phát biểu kéo dài gần 90 phút tại Pháo đài Đỏ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047 và thực hiện nỗ lực mới nhằm cắt giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và thúc đẩy sản xuất trong nước. 2047 cũng là năm Ấn Độ kỷ niệm 100 năm độc lập.

Phát biểu trong ngày lễ trọng đại này, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Trong 25 năm tới, chúng ta cần tập trung vào Panch Pran (5 cam kết). Trước hết là đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển. Thứ hai là xóa mọi tàn tích của chế độ nô lệ. Thứ ba là tự hào về di sản của chúng ta. Thứ tư là sức mạnh đoàn kết. Thứ năm là nghĩa vụ của công dân, bao gồm cả thủ tướng”.

Ấn Độ nằm trong “thế giới thứ ba” vào thời điểm tuyên bố độc lập khỏi Anh năm 1947. Tuy nhiên, sau 7 thập kỷ, Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 2.700 tỷ USD và hiện là quốc gia đang phát triển.

Theo Thủ tướng Modi, khi ước mơ lớn, điều quan trọng là phải làm việc chăm chỉ, đồng thời người dân cần được truyền cảm hứng từ cam kết và quyết tâm của những người đấu tranh cho tự do, những người mơ về một Ấn Độ tự do. Ông kêu gọi giới trẻ cống hiến 25 năm tiếp theo của cuộc đời mình cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi đã tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch COVID-19 và ca ngợi nỗ lực “tận tâm và không mệt mỏi” của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, giới khoa học cũng như giới doanh nhân đã giúp phòng chống đại dịch và phát triển các loại vaccine bản địa.

Về lĩnh vực môi trường, Thủ tướng Modi đã chỉ ra cam kết của Ấn Độ với lĩnh vực này và các mục tiêu về biến đổi khí hậu bằng cách tuyên bố nước này nỗ lực hướng tới “nền kinh tế vòng tròn” và chính sách mới về tiêu hủy phương tiện là một phần trong đó cũng như việc thành lập Sứ mệnh hydrogen quốc gia để khuyến khích nhiên liệu xanh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi còn cho biết chính phủ cam kết thực hiện mục tiêu bao phủ 100% các chương trình phúc lợi. Mô tả Chính sách giáo dục mới như một phương tiện để chống đói nghèo, ông cho biết chính sách này sẽ tập trung vào việc khuyến khích giảng dạy bằng các ngôn ngữ trong khu vực.

Về các vấn đề quốc tế, Thủ tướng Modi cho rằng bản chất của các mối quan hệ quốc tế đã thay đổi sau Chiến tranh Thế giới thứ II và có khả năng xuất hiện trật tự thế giới mới trong kịch bản hậu COVID-19. Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ đã chiến đấu với những thách thức của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa bành trướng bằng lòng dũng cảm và sự khôn ngoan tuyệt vời. Ông khẳng định Ấn Độ không ngần ngại đưa ra những quyết định cứng rắn và có ý chí chính trị để làm như vậy.

Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh ông hoàn toàn tin tưởng vào sức trẻ của đất nước, đồng thời cho rằng đây là “thế hệ có thể làm được”, có thể đạt được mọi mục tiêu. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ấn Độ chỉ ra rằng các thành phố cấp 2 và 3 đã thể hiện sự bùng nổ về doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) khi nhiều doanh nghiệp trong số đó đã trở thành startup "kỳ lân".

Ngoài ra, Thủ tướng Modi còn chỉ ra dòng ngoại hối lớn bất chấp COVID-19 và yêu cầu các nhà sản xuất trong nước nỗ lực cung cấp các sản phẩm đẳng cấp thế giới. Ông bày tỏ niềm tự hào về những nỗ lực của lĩnh vực quốc phòng trong khuôn khổ “sản xuất tại Ấn Độ”, bao gồm cả việc thử nghiệm tàu sân bay INS Vikrant.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murma và Thủ tướng Narendra Modi.

Trong thông điệp được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng qua nhiều thập kỷ phát triển độc lập, Ấn Độ đã đạt được những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, ông khẳng định quan hệ Nga - Ấn đang phát triển trên tinh thần đối tác chiến lược đặc biệt ưu đãi. Moskva và New Delhi đang hợp tác thành công trên nhiều lĩnh vực, tương tác hiệu quả trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các cấu trúc đa phương khác.

Tổng thống Putin cũng bày tin tưởng rằng với những nỗ lực chung, Nga và Ấn Độ sẽ đảm bảo việc mở rộng hơn nữa toàn bộ mối quan hệ hữu ích giữa các quốc gia vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì lợi ích của việc tăng cường an ninh và ổn định ở cấp khu vực và toàn cầu./.

Ngọc Thúy - Minh Tâm/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/an-do-muon-tro-thanh-quoc-gia-phat-trien-vao-nam-2047/254869.html