Ấn Độ muốn tăng sản lượng tôm lên 1,4 triệu tấn

Ấn Độ đang có kế hoạch tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu thủy sản vào năm 2024, trong đó, sản lượng tôm sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay.

 Ấn Độ muốn tăng sản lượng tôm lên 1,4 triệu tấn. Ảnh: TL.

Ấn Độ muốn tăng sản lượng tôm lên 1,4 triệu tấn. Ảnh: TL.

Theo VASEP, Ấn Độ đang có kế hoạch nâng sản lượng tôm từ 700 ngàn tấn hiện nay lên 1,4 triệu tấn vào năm 2024 bằng cách đẩy mạnh nuôi tôm sú và tăng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở những vùng nuôi mới như bang Gujarat.

Việc mở rộng nuôi tôm ven biển sẽ nâng giá trị xuất khẩu của ngành tôm Ấn Độ lên gần 8 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với hiện nay.

Bên cạnh việc nâng sản lượng tôm và giá trị xuất khẩu tôm, Ấn Độ cũng có kế hoạch nâng giá trị xuất khẩu các loài cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm khác lên 4 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu cá rô phi và cá chẽm sẽ đạt khoảng 500 triệu USD cho mỗi loại, so với mức không đáng kể hiện nay.

Để đạt mục tiêu nói trên, trong 5 năm tới, Bộ Thủy sản Ấn Độ sẽ tạo điều kiện đầu tư 410 tỷ INR (5,66 tỷ USD) để mở rộng diện tích nuôi thủy sản thêm 100 ngàn ha.

Sơn Trang

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/an-do-muon-tang-san-luong-tom-len-14-trieu-tan-d284550.html