Ấn Độ mua UAV tối tân Israel trong tình hình nóng

Khi căng thẳng trên tuyến biên giới với Pakistan chưa hạ nhiệt, Ấn Độ đã có quyết định mua sắm quốc phòng đầy bất ngờ.

Thông tin về thương vụ mua sắm mới của Ấn Độ được trang Army Recognition cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI) vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng tới 50 máy bay không người lái (UAV) Heron 1.

Để có được 50 chiếc Heron 1, Ấn Độ phải bỏ ra số tiền lên tới 500 triệu USD. Mặc dù vậy, thời điểm chuyển giao những chiếc UAV này không được cả phía Ấn Độ và nhà sản xuất Israel tiết lộ.

UAV Heron do Israel sản xuất.

UAV Heron do Israel sản xuất.

Sẽ không có gì đáng bàn về thương vụ Heron 1 của Ấn Độ nếu nó không được ký kết vào đúng thời điểm đang diễn ra căng thẳng trên tuyến biên giới giữa nước này với Pakistan. Đặc biệt cả 2 bên đều đã tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của đối phương.

Trang Army Recognition cho rằng, nếu Heron 1 được triển khai trên tuyến biên giới giáp với Pakistan, mọi động thái của Islamabad đều không thể qua khỏi tai mắt giám sát của Ấn Độ.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, mỗi chiếc Heron 1 được thiết kế để làm việc liên tiếp trên không trong khoảng thời gian trên 50 giờ ở độ cao hơn 10km. Đặc biệt, Heron 1 được trang bị hệ thống trinh sát, giám sát tình báo hiện đại.

Nó cũng có khả năng chỉ thị mục tiêu và hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo binh. Vì vậy, căn cứ vào thông tin Heron 1 thu thập được, lực lượng pháo binh có thể phát động tấn công vào đối phương.

Nó được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại và có thể tự động quay trở về căn cứ trong trường hợp bị mất kết nối với trạm mặt đất.

Hệ thống cảm biến trên Heron được kết nối với trạm mặt đất trong thời gian thực bằng liên lạc trực tiếp hoặc thông qua vệ tinh. Thiết bị điện tử trên Heron có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/an-do-mua-uav-toi-tan-israel-trong-tinh-hinh-nong-3375485/