Ấn Độ mua thêm số lượng lớn tiêm kích MiG-29 từ Nga?

Ấn Độ đang có nhu cầu rất lớn đối với một dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ để thay thế phi đội MiG-21 sắp ngừng hoạt động.

Ấn Độ rất có khả năng sẽ mua thêm một loạt máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự liên bang Nga, ông Dmitry Shugaev cho biết trong một cuộc phỏng vấn báo chí nước này.

"Khả năng cao là chúng tôi sẽ có thêm một đơn đặt hàng cho các máy bay chiến đấu MiG-29", ông Dmitry Shugaev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24. Được biết Quân đội Ấn Độ hiện có hơn 60 máy bay chiến đấu MiG-29 trong biên chế.

Trong số các tiêm kích MiG-29 của Ấn Độ, trung đoàn không quân trên hạm của tàu sân bay INS Vikramaditya được trang bị 24 chiếc MiG-29K thế hệ mới, trong khi các đơn vị của không quân sử dụng phiên bản MiG-29 đã nâng cấp lên chuẩn MiG-29UPG.

Tiêm kích đa năng MiG-29SMT của Không quân Nga. Ảnh: TASS.

Tiêm kích đa năng MiG-29SMT của Không quân Nga. Ảnh: TASS.

Mới đây Không quân Ấn Độ đã công bố việc mua lại hàng chục khung thân tiêm kích MiG-29 sản xuất từ thời Liên Xô đang được niêm cất bảo quản trong các kho dự trữ của Nga để hiện đại hóa chúng lên thành MiG-29UPG nhằm thay thế phi đội MiG-21 Bison sắp "nhận sổ hưu".

Chưa rõ số tiêm kích MiG-29 mà Ấn Độ có thể đặt mua theo lời ông Dmitry Shugaev nằm trong số này hay là một hợp đồng hoàn toàn mới.

Ngoài ra theo ông Shugaev, Nga có cơ hội rất tốt khi tham gia đấu thầu cung cấp cho Không quân Ấn Độ 110 máy bay chiến đấu đa năng hạng trung thế hệ mới. Được biết trước đó, phía Nga đã lên kế hoạch chào hàng tiêm kích thế hệ 4,5 MiG-35 cho New Delhi nhưng chiếc chiến đấu cơ này đã bị thất bại một lần.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-mua-them-so-luong-lon-tiem-kich-mig-29-tu-nga/20200319011103245