Ấn Độ mua 56 máy bay vận tải C-295 trị giá 2,5 tỷ USD

Chính phủ Ấn Độ sẽ chi 2,5 tỷ USD để mua số lượng lớn máy bay vận tải chiến thuật C-295 từ Airbus Defense.

Tờ Hindustan Times đã đưa tin rằng Airbus Defense and Space và Tata Advanced Systems Limited (TASL) sẽ cùng thực hiện dự án trang bị máy bay vận tải hạng trung mới cho Không quân Ấn Độ theo sáng kiến "Make in India" trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Thỏa thuận khả thi, bao gồm 56 máy bay vận tải quân sự có giá trị ước tính khoảng 2,5 tỷ USD. Máy bay chiến thuật thế hệ mới sẽ thay thế phi đội Avro-748 cũ kỹ của Không quân Ấn Độ.

Không quân Ấn Độ sẽ mua số lượng lớn vận tải cơ C-295 (phiên bản W). Ảnh: Hindustan Times.

Không quân Ấn Độ sẽ mua số lượng lớn vận tải cơ C-295 (phiên bản W). Ảnh: Hindustan Times.

Theo hợp đồng, Airbus sẽ cung cấp 16 máy bay đầu tiên trong tình trạng hoàn chỉnh, trong khi 40 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ bởi TASL, các quan chức cho biết.

Việc mua 56 chiếc C-295 từ Airbus với sự tham gia của cơ quan sản xuất địa phương để sản xuất 40 chiếc (trong tổng số 56 chiếc) ở Ấn Độ đang ở giai đoạn phê duyệt tài chính và hợp đồng có thể sẽ được ký kết trong tương lai gần.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết: “Trường hợp đầu tiên có sự tham gia của các công ty tư nhân và sẽ chứng tỏ là một động lực cho ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta.

Trong khi những chiếc C-295 được dùng để thay thế máy bay vận tải Avro-748, phi cơ mới cũng sẽ phù hợp với những vai trò đòi hỏi cao mà An-32 hiện đang đảm nhận, như tờ Hindustan Times đã đưa tin trước đây.

Phó Nguyên soái Hàng không Manmohan Bahadur - Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Hàng không cho biết, máy bay Avro-748 được đưa vào phục vụ từ đầu những năm 1960 và đã quá lâu để được thay thế.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-mua-56-may-bay-van-tai-c-295-tri-gia-2-5-ty-usd/20210110035313778