Ấn Độ mở toang cánh cửa cho đầu tư nước ngoài

Ngày 28/8, Chính phủ Ấn Độ đã công bố ý định giảm bớt các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong bốn lĩnh vực quan trọng để hỗ trợ phát triển nền kinh tế. Ấn Độ là nền kinh lớn thứ ba châu Á, đã chứng kiến sự suy giảm lớn nhất trong 5 năm gần đây.

Từ bây giờ, các công ty nước ngoài sẽ có thể đầu tư 100% vào các lĩnh vực khai thác than và gia công công nghiệp và nắm giữ tới 26% vốn trong các công ty truyền thông kỹ thuật số của Ấn Độ.

Chính phủ New Delhi cũng đã nới lỏng các yêu cầu đối với các hãng bán lẻ một thương hiệu.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết các biện pháp trên "sẽ thúc đẩy xuất khẩu... và tạo ra số lượng lớn việc làm".

"Những thay đổi trong chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ khiến Ấn Độ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn, dẫn đến tăng đầu tư, việc làm và tăng trưởng", chính phủ New Delhi cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi chính phủ Ấn Độ bơm 9 tỷ euro vào các ngân hàng công để khuyến khích phân phối tín dụng và kích thích hoạt động kinh tế.

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ đã chậm lại trong 3 quý vừa qua, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất kể từ những năm 1970.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/an-do-mo-toang-canh-cua-cho-dau-tu-nuoc-ngoai-547627.html