Ấn Độ mở cửa trở lại một số thành phố lớn

Trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tăng ở mức thấp nhất trong hai tháng qua, Ấn Độ từ ngày 7-6 bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp hạn chế tại thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai.

Dọn dẹp cửa hàng tại New Delhi để đón khách sau một thời gian đóng cửa do dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

Dọn dẹp cửa hàng tại New Delhi để đón khách sau một thời gian đóng cửa do dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tăng ở mức thấp nhất trong hai tháng qua, Ấn Độ từ ngày 7-6 bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp hạn chế tại thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai.

Hôm nay, Ấn Độ ghi nhận 100.636 ca mắc mới và 2.427 ca tử vong do Covid-19. Trong tháng 5-2021, nước này đã trải qua nhiều ngày với hơn 400 nghìn ca mắc mới.

Tháng 4 và 5 vừa qua, bệnh viện tại các siêu đô thị, nơi có khoảng 40 triệu dân, đều bị quá tải do làn sóng Covid-19 kinh hoàng cũng như phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy y tế và các loại thuốc thiết yếu khác. Làn sóng dịch bệnh thứ hai khiến Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ về số ca mắc, với tổng cộng gần 29 triệu ca.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, giới chức New Delhi và Mumbai cũng như các thành phố, bang khác đã áp đặt biện pháp hạn chế di chuyển và một số hoạt động để đẩy lùi sự lây lan của Covid-19.

“Chúng ta phải an toàn trước sự lây lan của Covid-19, đồng thời đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng”, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal chia sẻ trên mạng xã hội Twitter ngày 7-6.

Ông Kejriwal đã cho phép 50% cửa hàng tại New Delhi hoạt động trở lại, nhưng phải bảo đảm mở cửa luân phiên theo ngày chẵn và lẻ để hạn chế đám đông tụ tập. Ngoài ra, các văn phòng và hệ thống tàu điện ngầm của New Delhi chỉ được phép hoạt động 50% công suất.

Thủ hiến New Delhi vẫn duy trì một số biện pháp hạn chế như cấm dùng bữa tại nhà hàng và đến nhà hát, phòng tập thể hình. Vào lúc cao điểm, Delhi ghi nhận trung bình 25 nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây. Riêng Chủ nhật vừa qua, thành phố này chỉ có thêm 381 ca mắc mới.

Dựa trên tỷ lệ lây nhiễm và số giường bệnh được sử dụng, Maharashtra, bang giàu có nhất Ấn Độ, cũng bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế. Giới chức bang này cho phép các doanh nghiệp hoạt động đến chiều muộn và chỉ 50% số nhân viên được phép đến làm việc. Các phòng tập thể hình, salon, spa được phép mở cửa trở lại.

Tại thủ phủ Mumbai, các trung tâm mua sắm đã hoạt động trở lại song vẫn phải thực hiện các biện pháp hạn chế. Ở các thành phố có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn như Nagpur và Aurangabad, các trung tâm mua sắm được mở cửa hoàn toàn.

Một khu chợ tại New Delhi, ngày 7-6. (Ảnh: Reuters)

Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Tây Ấn Độ ước tính, hơn hai triệu việc làm đã “bốc hơi” trong thời gian Maharashtra thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2021-2022 còn 9,5%, giảm so với mức 10,5% được đưa ra trước đó.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) Shaktikanta Das nhận định, làn sóng dịch Covid-19 đã “làm suy yếu sự phục hồi mới chớm”, nhưng “không làm tiêu tan đà phục hồi hiện nay”.

Giới chức Ấn Độ thực hiện các nỗ lực mở cửa trở lại cùng với thời điểm triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho gần 1,4 tỷ dân. Giới chức nước này cho rằng tiêm chủng là cách duy nhất ngăn chặn làn sóng dịch thứ ba.

Giới chuyên gia cảnh báo, cuộc khủng hoảng tại Delhi, Mumbai và một số thành phố lớn khác đang hạ nhiệt, song dịch bệnh vẫn lây lan tại khu vực nông thôn và một số bang miền nam Ấn Độ.

H.H (Theo CNA, Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/an-do-mo-cua-tro-lai-mot-so-thanh-pho-lon-649618/