Ấn Độ mất liên lạc với xe thám hiểm Mặt Trăng

Các nhà khoa học Ấn Độ đã mất liên lạc với xe tự hành đang thám hiểm Mặt Trăng.

Tàu thăm dò Chandrayaan-2.

Tàu thăm dò Chandrayaan-2.

Cơ quan hàng không vũ trụ Ấn Độ cho biết họ bị mất liên lạc với xe thám hiểm của tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng không người lái Chandrayaan-2.

Các quan chức thuộc Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết liên lạc bị mất khi xe thám hiểm Vikram đang ở độ cao khoảng 2,1km so với bề mặt Mặt Trăng.

Họ cho biết theo kế hoạch, xe sẽ đáp xuống Mặt Trăng trước 20 giờ 30 phút giờ quốc tế vào ngày 6/9 vừa qua, sau khi tách khỏi tàu vũ trụ.

Ấn Độ phóng tàu Chandrayaan-2 vào tháng 7, với mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên đáp thiết bị thám hiểm lên khu vực cực Nam của Mặt Trăng.

Vào tháng trước, tàu vũ trụ đã gửi những hình rất rõ nét về bề mặt Mặt Trăng. Tại cực Nam của Mặt Trăng, nước được cho là tồn tại dưới dạng băng đá.

Đây nhiều khả năng có thể được sử dụng làm nguồn cung cấp oxy cho con người, cũng như nguồn hidro làm nhiên liệu cho tàu vũ trụ.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-do-mat-lien-lac-voi-xe-tham-hiem-mat-trang-d433875.html