Ấn Độ long trọng kỷ niệm 150 năm ngày sinh vị cha già dân tộc Mahatma Gandhi tại Việt Nam

Tối 2/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của vị cha dân tộc, nhà lãnh đạo vĩ đại của Ấn Độ Mahatma Gandhi (1869 - 1948).

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đặng Nguyên Anh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng tọa Thích Đức Thiện và Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, GS.TS Phạm Quang Minh... cùng đại diện cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: MH)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish nhấn mạnh: “Vị Thánh của dân tộc của Ấn Độ Mahatma Gandhi đã dẫn dắt cuộc kháng chiến của nhân dân Ấn Độ giành độc lập, thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh với tư tưởng phản đối mọi hình thức khủng bố bạo lực bằng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao và chân lý người tốt là người cảm nhận được nỗi đau của người khác vẫn còn nguyên giá trị thời sự.”

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo cho hay: “Với Việt Nam, tư tưởng của Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng, đó là sự đồng hành cùng dân tộc bị áp bức của mình để chống lại thế lực đế quốc, thực dân. Cả hai đều là trái tim của phong trào giành độc lập cho hai dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học hỏi từ tư tưởng của Gandhi để đưa tự do, hòa bình đến cho nhân dân Việt Nam. Và đây cũng chính là nền tảng của sự phát triển Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày một phát triển sâu rộng, tin cậy và hiệu quả của nhân dân hai nước.”

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish tặng Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo bộ tem kỷ niệm về Mahatma Gandhi. (Ảnh: MH)

Nhân dịp này, một bộ tem kỷ niệm về Mahatma Gandhi, gồm 7 con tem do Cục Bưu chính Ấn Độ thiết kế, sẽ được ban hành và tặng cho các đại biểu Việt Nam. Đại sứ quán trình chiếu bài hát “Vaishnav Jan To Tene Kahiye’ do ca sỹ Phạm Phi Nhung trình bày. ‘Vaishnav Jan To Tene Kahiye’ là bài hát do Nasri Mehta soạn vào thế kỷ 15, sau được Mahatma Gandhi đưa vào sử dụng trong quá trình cầu nguyện.

Năm 2018 này, Ấn Độ đã tổ chức nhiều hoạt động sự kiện đa dạng để kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, đặc biệt ngày 27/ 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Sushma Swaraj đã khánh thành tượng bán thân của Mahatma Gandhiji tại khuôn viên của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội./.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/an-do-long-trong-ky-niem-150-nam-ngay-sinh-vi-cha-gia-dan-toc-mahatma-gandhi-tai-viet-nam-78924.html