Ấn Độ: Liên minh của Thủ tướng Modi tiếp tục nắm đa số tại Hạ viện

Các cuộc khảo sát ngoài phòng phiếu cho thấy liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) nhiều khả năng chiến thắng cuộc bầu cử Hạ viện với thế đa số tăng cao hơn nữa.

Người dân xem kết quả khảo sát ngoài phòng phiếu - Ảnh: Reuters

Người dân xem kết quả khảo sát ngoài phòng phiếu - Ảnh: Reuters

Tiến trình bầu cử Hạ viện Ấn Độ bắt đầu vào ngày 11.4 và vừa kết thúc hôm 19.5. Ước tính có tổng cộng 900 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo khảo sát của tạp chí India Today, NDA dự kiến giữ từ 339 đến 365 trên tổng số 545 ghế - cao hơn mức 336 ghế mà liên minh đạt được trong lần bầu cử năm 2014. Còn khảo sát do tổ chức Today’s Chanakya thực hiện xác định NDA nắm giữ khoảng 350 ghế.

Thủ tướng Narendra Modi trước thềm bầu cử phải đối mặt với chỉ trích không tạo ra nhiều việc làm và để nông sản mất giá. Tuy nhiên ông nỗ lực giành sự ủng hộ bằng cách sử dụng căng thẳng giữa Ấn Độ với Pakistan khơi dậy chủ nghĩa dân tộc, công kích đối thủ quá mềm yếu với nước láng giềng.

Chuyên gia về tỷ giá Sajal Gupta thuộc công ty môi giới Edelweiss Securities dự đoán thị trường chuẩn bị phản ứng tích cực trước tin chiến thắng của NDA – yếu tố tạo điều kiện cho Thủ tướng Modi thực hiện hàng loạt cải cách nhằm thu hút nhà đầu tư.

“Giá trị chứng khoán sẽ tăng 250 - 300 điểm, khả năng đồng rupee Ấn đạt mức 69 đồng đổi 1 USD có thể xảy ra”, theo chuyên gia Gupta.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/an-do-lien-minh-cua-thu-tuong-modi-tiep-tuc-nam-da-so-tai-ha-vien-113502.html