Ấn Độ lên kế hoạch trở lại mặt trăng sau vụ đổ bộ thất bại

Sau nỗ lực thất bại khiến thiết bị đổ bộ Vikram của tàu vũ trụ Chandrayaan-2 mất liên lạc với trạm kiểm soát ở trái đất khi cách bề mặt mặt trăng 2,1 km hồi tháng 9 năm ngoái, tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) mới đây đã công bố kế hoạch quay trở lại mặt trăng với tàu vũ trụ Chandrayaan-3.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 của Ấn Độ trên quỹ đạo quanh mặt trăng đã chụp được bức ảnh độ phân giải cao về cực nam mặt trăng vào ngày 5-9-2019. Ảnh: Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 của Ấn Độ trên quỹ đạo quanh mặt trăng đã chụp được bức ảnh độ phân giải cao về cực nam mặt trăng vào ngày 5-9-2019. Ảnh: Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, 1-1, người đứng đầu tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO), ông Kailasavadivoo Sivan thông báo, tàu vũ trụ Chandrayaan-3 sẽ hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng, vị trí chưa từng có tàu đổ bộ trước đây để tìm kiếm khoáng chất.

Nỗ lực hạ cánh trên mặt trăng đầu tiên của Ấn Độ đã thất bại trong tháng 9 vừa qua khi tàu đổ bộ Chandrayaan-2 đâm mạnh vào bề mặt mặt trăng.

Thông tin về tàu vũ trụ Chandrayaan-3 không thực sự gây ngạc nhiên. Vào tháng 11 năm ngoái, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng ISRO đã bắt đầu thiết kế tàu mới và việc ra mắt có thể diễn ra ngay vào tháng 11 năm nay.

Ông Sivan đã không công bố ngày ra mắt trong cuộc họp báo hôm thứ Tư. Nhưng theo Space News, ông đã tiết lộ một chi phí ước tính cho Chandrayaan-3 là 6,15 tỷ rupee, tương đương khoảng 91,2 triệu USD. Con số này rẻ hơn đáng kể so với tàu Chandrayaan-2, có giá 9,7 tỷ rupee (136,1 triệu USD).

Tàu vũ trụ mới sẽ đáp xuống cùng khu vực. Chandrayaan-3 sẽ bao gồm trạm đổ bộ, robot tự hành và bộ phận đẩy như bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, nó rẻ hơn phiên bản cũ vì Chandrayaan-3 không cần một quỹ đạo. Các quỹ đạo Chandrayaan-2 vẫn rất tốt và sẽ tiếp tục hoạt động trong nhiều năm tới, các quan chức ISRO cho biết.

Trong cuộc họp báo, ông Sivan cũng công bố chương trình Gaganyaan đưa phi hành gia người Ấn Độ lên trạm không gian. Ông cho biết, bốn phi hành gia đã được chọn cho chuyến bay Gaganyaan đầu tiên đến quỹ đạo trái đất, nhưng ông không tiết lộ tên của những người tiên phong và ngày phóng tàu vũ trụ.

Vào tháng 8-2018, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết quốc gia này đang nhắm đến việc ghi lại dấu ấn vào năm 2022, nhân kỷ niệm 75 năm Ấn Độ rời khỏi Vương quốc Anh.

HẢI PHONG

Theo Space

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/khoa-hoc/item/42798202-an-do-len-ke-hoach-tro-lai-mat-trang-sau-vu-do-bo-that-bai.html