Ấn Độ lên kế hoạch tập trận với Mỹ gần biên giới Trung Quốc

Ấn Độ đang lên kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc diễn tập quốc phòng song phương và đa phương trước khi kết thúc năm 2022, nhằm cải thiện hơn nữa khả năng hiệp đồng tác chiến với các quốc gia thân thiện.

Truyền thông địa phương đưa tin, quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị cho các cuộc tập trận với các đối tác trong 2 tháng cuối năm nay. Cụ thể là Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia cuộc tập trận 4 bên Malabar ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Lục quân Ấn Độ sẽ diễn tập bộ binh với quân đội Australia và 3 nước ASEAN cùng một cuộc tập trận trên địa hình núi cao với quân đội Mỹ. Đáng chú ý, hoạt động quốc phòng song phương với Mỹ diễn ra gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tham gia tập trận Hải quân Malabar 2021 ngoài khơi Vịnh Bengal (ANI)

Các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tham gia tập trận Hải quân Malabar 2021 ngoài khơi Vịnh Bengal (ANI)

Theo kế hoạch này, từ ngày 8- 18/11, Hải quân Ấn Độ cùng Hải quân Mỹ, Australia và Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận Hải quân Malabar ở ngoài khơi thành phố Yokosuka, Nhật Bản. Cuộc tập trận này có sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải và trực thăng của 4 quốc gia. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Hải quân của các nước trong Nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) cùng tham gia vào cuộc diễn tập Malabar. Cả 4 quốc gia này đều tuyên bố kiên quyết ngăn chặn bất kỳ "sự cưỡng ép" nào ở khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Lục quân Ấn Độ cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận trên bộ lớn với các đồng nghiệp Mỹ từ này 15/11 đến 02/12. Cuộc tập trận ở cấp tiểu đoàn mang tên "Yudh Abhyas" sẽ diễn ra tại Auli ở bang miền Bắc Uttarakhand của Ấn Độ, nơi chỉ cách đường LAC với Trung Quốc 100 km. Cuộc diễn tập này được tổ chức không lâu sau khi Lực lượng Đặc nhiệm của 2 nước cùng tham gia hoạt động chung mang tên "Vajra Prahar" ở Bakloh, thuộc bang miền Bắc Himachal Pradesh hồi tháng 8. Trong khuôn khổ cuộc tập trận Yudh Abhyas, 700 binh sỹ Ấn Độ và Mỹ sẽ tổ chức thành các nhóm chiến đấu chung trong điều kiện núi cao và khí hậu lạnh giá, với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và mạng lưới giám sát tích hợp.

Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ và Ấn Độ cùng tham gia Diễn tập Vajra Prahar ở bang Himachal Pradesh hồi tháng 8 (ANI)

Còn từ ngày 28/11 đến 11/12, quân đội Ấn Độ và Australia sẽ tiến hành cuộc tập trận bộ binh "Austra-Hind" lần đầu tiên tại trường bắn Mahajan, tại bang miền Tây Rajasthan.

Ấn Độ cũng đang có các hoạt động quốc phòng song phương với các nước ASEAN. Đó là cuộc tập trận Hải quân SIMBEX với Hải quân Singapore tại Vịnh Bengal, được khai mạc ngày 26/10 và tập trận "Chiến binh Agni" cùng Lục quân Singapore từ 13/11 đến 30/11. Cũng trong nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12, quân đội Ấn Độ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận 'Harimau Shakti' cùng Malaysia và cuộc tập trận 'Garud Shakti' ở Indonesia.

Ấn Độ khẳng định tất cả các cuộc tập trận nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược và khả năng tương tác quốc phòng với các quốc gia có cùng chí hướng. Đồng thời, các lực lượng vũ trang cũng có cơ hội nâng cao kỹ năng chiến đấu và chiến thuật tác chiến./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-len-ke-hoach-tap-tran-voi-my-gan-bien-gioi-trung-quoc-post980199.vov