Ấn Độ lên án Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương

Ngày 8-8, Ấn Độ lên án việc đối thủ hạt nhân Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương liên quan vấn đề kiểm soát chặt chẽ của New Delhi tại Kashmir, đồng thời cho rằng, quyết định của Ấn Độ hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với phần lãnh thổ do New Delhi kiểm soát tại khu vực tranh chấp Kashmir là 'công việc nội bộ'.

Ngày 8-8, Ấn Độ lên án việc đối thủ hạt nhân Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương liên quan vấn đề kiểm soát chặt chẽ của New Delhi tại Kashmir, đồng thời cho rằng, quyết định của Ấn Độ hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với phần lãnh thổ do New Delhi kiểm soát tại khu vực tranh chấp Kashmir là “công việc nội bộ”.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Chính phủ Ấn Độ hối tiếc về các bước mà Pakistan công bố hôm 7-8 và sẽ thúc giục nước này xem xét lại để các kênh thông tin ngoại giao thông thường được bảo tồn”. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng tuyên bố: “Những diễn biến gần đây liên quan tới Điều khoản 370 hoàn toàn là công việc nội bộ của Ấn Độ. Việc tìm cách can thiệp vào thẩm quyền đó bằng cách viện dẫn một viễn cảnh gây hoang mang sợ hãi về khu vực này sẽ không bao giờ thành công”. Trước đó, Pakistan cho biết họ sẽ trục xuất đại sứ Ấn Độ tại Islamabad và đặc phái viên của họ, cũng như sẽ triệu hồi Đại sứ Islamabad khỏi New Delhi. Chính phủ Pakistan cũng tuyên bố đình chỉ quan hệ song phương với Ấn Độ nhằm hạ thấp quan hệ ngoại giao giữa 2 đối thủ truyền kiếp này. Islamabad cũng cam kết sẽ đưa vấn đề trên ra trước Hội đồng Bảo an LHQ.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210699_an-do-len-an-pakistan-ha-cap-quan-he-ngoai-giao-song-phuong.aspx