Ấn Độ lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa từ máy bay chiến đấu

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ một máy bay chiến đấu ngày 22/11.

Thông báo của Bộ Quốc phòng nêu rõ tên lửa trên được phóng đi từ máy bay chiến đấu Sukhoi 30MKI thuộc sở hữu của Không quân Ấn Độ tại Vịnh Bengal nhằm vào một mục tiêu giả định trên biển.

Thành công của vụ phóng thử tên lửa này sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu trên không của Không quân Ấn Độ.

Phiên bản tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Không quân Ấn Độ được phát triển dưới sự hợp tác chung của Ấn Độ và Nga. Tên lửa này có tầm bắn 290 km và có thể mang đầu đạn thông thường lên tới 300 kg./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/an-do-lan-dau-tien-phong-thu-thanh-cong-ten-lua-tu-may-bay-chien-dau/68649.html