Ấn Độ lại lập kỷ lục hơn 400.000 ca nhiễm Covid-19, mở rộng chương trình tiêm vaccine

Đây là lần đầu tiên số ca mắc Covid-19 hàng ngày của Ấn Độ vượt mức 400.000 sau 10 ngày liên tiếp ghi nhận 300.000 trường hợp.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 1/5 cho biết, nước này ghi nhận 401.993 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên hơn 19,1 triệu ca. Theo báo cáo của Bộ Y tế, nước này có thêm 3.523 ca tử vong mới, nâng tổng số trường hợp tử vong vì Covid-19 lên 211.853. Riêng trong tháng 4, Ấn Độ ghi nhận khoảng 7 triệu ca nhiễm mới.

Ấn Độ lần đầu tiên ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua. Ảnh: CNBC

Ấn Độ lần đầu tiên ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua. Ảnh: CNBC

Thông tin trên được công bố sau khi hãng tin Reuters dẫn lời một nhóm các nhà khoa học cho biết chính phủ đã phớt lờ cảnh báo về làn sóng thứ hai của dịch Covid-19.

Hồi tháng 3 vừa qua, New Delhi đã tổ chức một diễn đàn về biến thể mới dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo từ giới chuyên gia, chính quyền Ấn Độ vẫn không áp đặt các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của virus, 4 nhà khoa học tiết lộ.

Trước đợt bùng phát nghiêm trọng của virus SARS-CoV-2, ngày 1/5, Ấn Độ bắt đầu mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 với tất cả người trưởng thành trong bối cảnh nước này đang là tâm điểm của đại dịch trên toàn cầu.

Cho đến giờ, tại Ấn Độ, chỉ có đội ngũ tuyến đầu như các nhân viên y tế, người trên 45 tuổi và người có bệnh nền được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ngay cả một chương trình khiêm tốn như vậy cũng khó thực hiện bởi một số khu vực đang hết vaccine trong khi nhu cầu tiêm chủng tăng chóng mặt bởi diễn biến dịch tồi tệ thời gian gần đây.

Ước tính khoảng 150 triệu liều vaccine đã được tiêm, chỉ chiếm 11,5% so với dân số 1,3 tỷ người của Ấn Độ. Trong đó, chỉ có khoảng 25 triệu người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi. Việc xuất khẩu vaccine tạm dừng dừng để ưu tiên cho nhu cầu trong nước, song điều này vẫn là không đủ.

Từ ngày 1/5, chương trình tiêm chủng sẽ được mở rộng với tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi, tương đương với khoảng 600 triệu người.

Tuy nhiên, nhiều bang và khu vực ghi nhận tình trạng thiếu vaccine, trong đó có thủ đô New Delhi, Maharashtra và Punjab. Ngày 29/4, TP Mumbai - thủ phủ bang Maharashtra, đã phải ngừng việc tiêm chủng trong 3 ngày vì cạn nguồn cung.

Các chuyên gia cho rằng để kiểm soát được dịch Covid-19, Ấn Độ sẽ cần một lượng lớn vaccine, điều rất khó xảy ra ở thời điểm này. Vì vậy cần có một chính sách mang tính tập trung mục tiêu hơn, dồn vaccine cho các điểm nóng.

Bang Gujarat là một trong số ít bang sẽ thực hiện điều này. Thủ hiến Vijay Rupani ngày 30/4 nói rằng bang Gujarat sẽ chỉ tiêm vaccine cho những người trưởng thành trên 18 tuổi ở 10 quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nguyễn Phương (Theo AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/an-do-lai-lap-ky-luc-hon-400000-ca-nhiem-covid-19-mo-rong-chuong-trinh-tiem-vaccine-417546.html