Ấn Độ là 'ổ dịch' lớn nhất châu Á với hơn 8,8 triệu người nhiễm Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ đang có chiếu hướng chững lại, tuy nhiên tại thủ đô New Delhi thì diễn biến dịch lại đang có chiều hướng gia tăng mạnh.

Theo đó, tính đến hết ngày 16-11, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 8.874.172 người nhiễm Covid-19, trong đó dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 130.559 người.

Trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm mới được ghi nhận là 28.555 trường hợp, và 450 ca tử vong mới. Hiện vẫn còn 455.444 trường hợp nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại quốc gia này.

Ấn Độ hiện vẫn đang là “ổ dịch” lớn nhất tại khu vực châu Á và đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ về Covid-19.

Trong ngày 16-11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết Ấn Độ sẽ điều động các bác sĩ từ các khu vực khác đến thủ đô New Delhi, đồng thời tăng gấp đôi số lượng xét nghiệm tầm soát Covid-19 được thực hiện tại đây và đảm bảo việc người dân thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Trong hơn 1 tuần qua, số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Ấn Độ đã được kiềm chế ở mức dưới 50.000 trường hợp - giảm gần 50% so với con số ghi nhận ở thời điểm đỉnh dịch.

Ấn Độ vẫn đang là "ổ dịch" lớn nhất tại châu Á. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ vẫn đang là "ổ dịch" lớn nhất tại châu Á. (Ảnh: Reuters)

Tuy vậy, trong 5 ngày qua, số bệnh nhân mới tại thủ đô New Delhi vẫn lên tới hơn 7.000 trường hợp mỗi ngày - một con số cao kỷ lục.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ - Harsh Vardhan cảnh báo tình hình dịch bệnh tại đây còn có thể "tiếp tục xấu đi trong vài tuần tới”.

Tính từ đầu tháng 11, số ca dương tính với loại virus này tại thủ đô của Ấn Độ trong nhiều ngày liên tiếp luôn đứng trong top đầu của các đô thị trên toàn cầu.

Theo phân tích, chưa có bất cứ thành phố nào trên thế giới chứng kiến làn sóng lây lan SARS-CoV-2 tồi tệ như tại New Delhi trong khoảng thời gian 2 tuần qua.

Thành phố Sao Paulo của Brazil và New York của Mỹ từng lập kỷ lục về số ca nhiễm mới mỗi ngày trong các đợt bùng phát hồi tháng 8 và tháng 4.

Tuy nhiên, các số liệu này chỉ đều thấp hơn đáng kể so với kỷ lục 8.593 ca mắc Covid-19 tại New Delhi hôm 11-11.

Ngoài làn sóng lây nhiễm mới, số ca tử vong vì Covid-19 tại thủ đô của Ấn Độ cũng rất đáng lo ngại nếu so sánh với số ca tử vong trên toàn Ấn Độ và các vùng dịch lớn khác trên thế giới những ngày qua.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-do-la-o-dich-lon-nhat-chau-a-voi-hon-88-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-217752.html