Ấn Độ là 'ổ dịch' lớn nhất châu Á, đứng đầu mọi chỉ số về Covid-19 trong 24 giờ qua

Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm lẫn ca tử vong vì Covid-19, hiện nước này đang là 'ổ dịch' lớn nhất của châu Á.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ.

Theo đó, tính đến hết ngày 9-8, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 2.214.137 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 44.466 người tử vong.

Hiện đất nước 1,3 tỷ dân này đang đứng đầu khu vực châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới về quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nếu xét trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ đứng đầu mọi chỉ số về dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới là 62.117 trường hợp, trong khi số ca tử vong là 1.013 ca.

Theo thống kế, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào 30-1. Tuy nhiên, chỉ sau 173 ngày, con số nhiễm bệnh đã lên tới 1 triệu vào ngày 16-7 tại Ấn Độ.

Sau 21 ngày, số ca bệnh tăng gấp đôi lên 2 triệu cho thấy tốc độ lây lan khủng khiếp của virus SARS-CoV-2 ở đất nước châu Á này.

Chính phủ Ấn Độ phải đối mặt với một nỗi lo lớn là số lượng bệnh nhân ở các thị trấn, làng, thành phố nhỏ ở các vùng quê Ấn Độ ngày càng tăng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng ở các khu vực đó chưa đảm bảo chất lượng hoặc chưa được thiết lập.

Giới chuyên gia cho rằng số liệu thực về ca nhiễm và người chết ở quốc gia 1,3 tỉ dân chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều vì khó có thể ghi nhận đầy đủ, chính xác.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-do-la-o-dich-lon-nhat-chau-a-dung-dau-moi-chi-so-ve-covid-19-trong-24-gio-qua-205170.html