Ấn Độ khởi động cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử, Thủ tướng Modi đưa ra nhiều cam kết

Ngày 11/4, Ấn Độ bước vào cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử. Thủ tướng Narendra Modi đang rất nỗ lực vận động tranh cử để có thể tiếp tục lãnh đạo quốc gia đông dân này.

Năm ứng cử viên sáng giá cho cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ diễn ra ngày 11/4. Từ trái qua: Người đứng đầu đảng Rashtriya Janata Dal Sharad Yadav; Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Rahul Gandhi; Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi; Chủ tịch Đảng Samajwadi Akhilesh Yadav và Cựu Thủ tướng H.D. Deve Gowda, hiện là lãnh đạo của Janata Dal. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đứng đầu Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền Amit Shah đang cầm bản sao tuyên ngôn bầu cử nhằm vận động cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 tại New Delhi. Là một trong những ứng cử viên nặng ký, vị Thủ tướng thứ 14 của Ấn Độ cam kết sẽ đưa quốc gia đông dân này trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030. (Nguồn: Reuters)

Sáng 11/4, gần 900 triệu cử tri Ấn Độ đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện. Đây được coi là cuộc bầu cử có số lượng cử tri đông nhất thế giới. (Nguồn: BBC)

7 vòng bỏ phiếu sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 11/4, 18/4, 23/4, 29/4, 12/5 và 19/5. Các vòng bỏ phiếu này sẽ được tổ chức tại 91 khu vực bầu cử khắp 20 bang và các khu vực do liên bang quản lý. Có 543 ghế sẽ được chọn ra trong cuộc bầu cử lần này. Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 23/5. (Nguồn: Hindu Times)

Được đánh giá là cuộc bầu cử "lớn nhất trong lịch sử", Ấn Độ phải huy động gần 1 triệu nhân viên tham gia phục vụ bầu cử. Với sự tham gia của 900 triệu cử tri, sẽ có gần 1 triệu trạm bỏ phiếu được thiết lập trên toàn quốc. (Nguồn: Reuters)

Để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ, đội ngũ kĩ thuật của Ấn Độ đang gấp rút kiểm tra lại máy móc tại bang West Bengal - một trong những bang tổ chức bầu cử đầu tiên tại quốc gia đông dân này. (Nguồn: Reuters)

Sau khi bầu cử xong, các cử tri sẽ được nhân viên phục vụ bôi mực đỏ để đánh dấu đã hoàn thành việc bỏ phiếu. (Nguồn: Quartz India)

Phụ nữ thuộc bộ lạc lambadi Ấn Độ đang giơ ngón tay bôi mực sau khi bỏ phiếu tại làng Pedda Shapur ở ngoại ô thành phố Hyderabad vào ngày 11/4. (Nguồn: CNN)

Uttar Pradesh được coi là một trong những địa bàn quyết định sự thắng thua của các ứng cử viên tranh cử. Chỉ riêng bang lớn nhất Ấn Độ này đã chiếm tới 80 ghế tại Lok Sabha, Hạ viện của Quốc hội, khiến cho việc giành được sự ủng hộ của cử tri tại đây trở nên vô cùng quan trọng. (Nguồn: CNN)

Người dân Ấn Độ xếp hàng để bầu cử tại Ghaziabad thuộc bang Uttar Pradesh ngày 11/4. (Nguồn: CNN)

Một người phụ nữ bỏ phiếu bầu cử ở Tây Bengal, trong số những lá phiếu đầu tiên được bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019 của Ấn Độ. (Nguồn: CNN)

Trong khi đó, an ninh tại Kashmir và Jammu - khu vực thường xuyên xảy ra giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan đang được thắt chặt. Ấn Độ đã huy động lực lượng quân đội để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. (Nguồn: CNN)

Những người đàn ông tại khu vực Kashmir đang xếp hàng để tham gia bầu cử. (Nguồn: CNN)

Cẩm Yến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-khoi-dong-cuoc-bau-cu-lon-nhat-lich-su-thu-tuong-modi-dua-ra-nhieu-cam-ket-91782.html