Ấn Độ khánh thành cầu đường sắt dài nhất nước

Ngày 25/12, Ấn Độ đã khánh thành cầu đường sắt Bogibeel dài nhất nước và dài thứ hai châu Á.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự lễ khánh thành cầu Bogibeel - Ảnh: AFP

Đích thân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tham dự lễ khánh thành cầu Bogibeel. Cây cầu dài 4,9 km bắc qua sông Brahmaputra ở phía đông bắc bang Assam. Đây là cây cầu đầu tiên của Ấn Độ có khả năng chống chịu các trận động đất có cường độ lên tới 7 độ Richter.

Việc xây dựng cầu Bogibeel là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh quốc phòng của New Delhi ở khu vực biên giới.

Cầu Bogibeel chịu được sức nặng của xe tăng. Ngoài ra, các chiến đấu cơ cũng có thể hạ cánh trên cầu.

Để hoàn thành cây cầu đường sắt Bogibeel dài kỷ lục này, Chính phủ Ấn Độ đã phải tiêu tốn tới 800 triệu USD trong vòng hai thập kỷ.

Với việc khánh thành cây cầu này, hành trình di chuyển bằng đường sắt từ Dibrugarh đến Pradesh Itanagar, thủ phủ bang Arunachal đã rút ngắn được 750 km.

Năm ngoái, Ấn Độ đã khánh thành cầu Dhola-Sadiya nối bang Assam với bang Arunachal Pradesh. Chiếc cầu dài 9,1 km này cũng được sử dụng cho mục đích củng cố hệ thống phòng thủ chiến thuật.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/an-do-khanh-thanh-cau-duong-sat-dai-nhat-nuoc/355520.vgp