Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới, vượt Nữ thần tự do

Ngày 31/10, Ấn Độ đã khánh thành bức tượng cao nhất thế giới, cao gần gấp đôi bức tượng Nữ thần tự do ở thành phố New York (Mỹ).

Bức tượng có tên là Thống nhất, khắc họa chân dung vị anh hùng dân tộc Sardar Vallabhbhai Pate, người đã có công lao rất lớn trong cuộc chiến giành độc lập thống nhất đất nước Ấn Độ.

Bức tượng có tên là Thống nhất, khắc họa chân dung vị anh hùng dân tộc Sardar Vallabhbhai Pate, người đã có công lao rất lớn trong cuộc chiến giành độc lập thống nhất đất nước Ấn Độ.

Bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel có chiều cao182m gấp đôi so với Tượng Nữ thần Tự do tại New York, Mỹ.

Bức tượng này được làm từ gần 100.000 tấn bê tông và cốt thép, đặt bên cạnh dòng sông Narmada ở bang Nujarat.

Các kỹ sư và công nhân đã mất tổng cộng 33 tháng để hoàn thành bức tượng cao nhất thế giới này.

Hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho lễ khánh thành bức tượng.

Cận cảnh phần mặt bức tượng.

Kinh phí xây dựng vào khoảng 400 triệu USD.

Phần chân bức tượng.

Các chùm bóng bay rực rỡ sắc màu được thả lên bầu trời trong lễ khánh thành.

Bức tượng có thể chịu được tốc độ gió bão lên đến 180 km/giờ và một trận động đất có cường độ lên tới 6,5 độ richter.

Lễ khánh thành còn có màn trình diễn máy bay chiến đấu, cùng trực thăng và màn tắm hoa lên bức tượng.

Bức tượng sừng sững trong đêm tối.

Hồng Anh/VOV.VN
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-an-do-khanh-thanh-buc-tuong-cao-nhat-the-gioi-vuot-nu-than-tu-do-833087.vov