Ấn Độ, Iraq ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất

Ngày 4/6, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 9.324 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, con số cao nhất từ trước đền nay, đồng thời có thêm 260 ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đến nay là 216.919, với 6.075 ca tử vong.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ trên nêu rõ các bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh gồm Maharashtra với tổng cộng 74.860 ca nhiễm, Tamil Nadu với 25.872 ca, Gujarat 18.100 ca.

Thủ đô New Delhi ghi nhận trên 1.500 ca nhiễm mới và là mức tăng cao nhất trong một ngày, theo đó tổng số ca nhiễm ở thành phố này đến nay là 23.645. Chính quyền thủ đô đã thành lập một ủy ban gồm 5 thành viên nhằm nghiên cứu tăng cường cơ sở hạ tầng y tế và đánh giá năng lực ứng phó tổng thể của các bệnh viện trong cuộc chiến chống COVID-19.

Ngoài ra, số trường hợp nhiễm mới đang tăng nhanh ở một số bang miền Đông và Đông Bắc Ấn Độ như Bihar, Tây Bengal, Odisha, Assam...

Trước đó, ngày 2/6, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của nước này đã tăng lên 140.000 xét nghiệm/ngày thông qua 480 phòng thí nghiệm của chính phủ và 208 cơ sở tư nhân. Đến nay, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng hơn 4 triệu xét nghiệm.

* Bộ Y tế Iraq ngày 3/6 cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 8.168 sau khi ghi nhận 781 ca nhiễm mới - số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát ở nước này.

Thủ đô Baghdad là nơi có số ca nhiễm mới cao nhất với 437 ca. Một số địa phương khác ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm như Duhok 52 ca, Sulaimaniyah 46 ca, Basra 41 ca...

Bộ Y tế Iraq nêu rõ số ca nhiễm mới tăng sau khi có tổng cộng 8.585 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được tiến hành trên cả nước trong vòng 24 giờ qua, theo đó tổng số xét nghiệm được thực hiện tại quốc gia này kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay tăng lên mức 260.299.

Iraq ngày 3/6 cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất với 21 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 256, trong khi có tổng cộng 4.095 ca đã bình phục.

Bộ trưởng Y tế Hassan al-Tamimi dự báo trong những ngày tới số ca nhiễm mới ở nước này sẽ tiếp tục tăng, dao động từ 600-800 ca.

*Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập cho biết nước này ghi nhận 1.079 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 28.615. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất tại Ai Cập trong vòng một tuần qua. Trong khi đó, có thêm 36 ca tử vong, theo đó tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này tính đến ngày 3/6 là 1.088.

Ai Cập cũng ghi nhận số ca bình phục trong ngày ở mức cao kỷ lục là 523, nâng tổng số ca bình phục và được xuất viện lên 7.350.

Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed nhấn mạnh tất cả các trường hợp mắc COVID-19 phải nhập viện tại Ai Cập đều được tiếp nhận các phương pháp điều trị y tế cần thiết, phù hợp với các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

* Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 3/6 đã ban bố sắc lệnh gia hạn tình trạng khẩn cấp ở khu Bờ Tây thêm một tháng. Tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại Bờ Tây từ ngày 5/3 vừa qua.

Theo hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine, sắc lệnh nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 4/6-4/7 tới.

Giới chức Chính quyền Palestine cho biết tính đến nay đã ghi nhận tổng cộng 636 người Palestine mắc COVID-19, trong đó có 5 ca tử vong, 531 bệnh nhân đã bình phục. Ngoài ra, hiện có hơn 58.000 người Palestine đang thực hiện cách ly.

Huy Lê - Việt Khoa - Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-iraq-ghi-nhan-so-ca-mac-moi-covid19-trong-ngay-cao-nhat-20200604155017040.htm