Ấn Độ-Iran tổ chức tham vấn ngoại giao, nhất trí thúc đẩy hợp tác

Ấn Độ và Iran đã tổ chức vòng 15 cuộc tham vấn ngoại giao song phương tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, trong đó nhất trí tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại...

(Nguồn: India Briefing)

Ngày 16/7, Ấn Độ và Iran đã tổ chức vòng 15 cuộc tham vấn ngoại giao song phương tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Tham dự cuộc họp có Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay hai bên đã rà soát và tích cực đánh giá về tiến triển trong việc thực hiện các quyết định được đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng thống Iran Hassan Rouhani hồi tháng 2/2018, đặc biệt là việc tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại và giao lưu nhân dân.

Hai bên còn trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có những nỗ lực của nhiều bên trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Hai bên nhất trí duy trì đà hợp tác song phương nhiều mặt, đôi bên cùng có lợi và các cuộc trao đổi giữa hai phía; đồng thời tổ chức vòng tham vấn tiếp theo của cuộc họp ủy ban hỗn hợp ở cấp ngoại trưởng vào tháng 11/2018 ở Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-doiran-to-chuc-tham-van-ngoai-giao-nhat-tri-thuc-day-hop-tac/514016.vnp