Ấn Độ hủy phóng tàu thăm dò Mặt trăng vào phút chót do lỗi kỹ thuật

Kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2 của Ấn Độ bất ngờ bị hủy chỉ 56 phút 24 giây trước thời điểm dự kiến.

Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đang chuẩn bị cho kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2.

Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đang chuẩn bị cho kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2.

"Một sự cố kỹ thuật đã được phát hiện trong hệ thống phóng của tàu Chandrayaan-2 vào phút thứ 56", Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho hay. "Như một biện pháp phòng ngừa, việc phóng Chandrayaan-2 hôm nay bị hoãn lại. Ngày phóng sửa đổi sẽ được thông báo sau", ISRO thông tin thêm.

Trước đó khoảng một giờ đồng hồ, ISRO tuyên bố đã hoàn thành việc đổ đầy nhiên liệu hydro lỏng và sẵn sàng cho kế hoạch phóng tàu. Cơ quan chức năng Ấn Độ không cho biết chi tiết về lỗi kỹ thuật trong hệ thống phóng nói trên.

New Delhi trước đó lên kế hoạch thực hiện vụ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-2 lên Mặt trăng, chỉ 5 ngày trước mốc kỷ niệm 50 năm phi hành gia Mỹ Neil Amstrong đặt chân lên Mặt trăng. Ấn Độ đã chi khoảng 140 triệu USD để chế tạo Chandrayaan-2 hoàn toàn trong nước và ca ngợi đây là "sứ mệnh lịch sử". Tất cả các tầng quỹ đạo, tàu đổ bộ và các thiết bị tự hành của con tàu được thiết kế và sản xuất tại Ấn Độ. Con tàu vũ trụ dự kiến mang theo tên lửa mạnh nhất của Ấn Độ, GSLV Mk II với 2,4 tấn thiết bị có thể lưu lại lâu dài để phân tích bề mặt Mặt trăng.

New Delhi kỳ vọng, Chandrayaan-2 sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có tàu đáp xuống bề mặt Mặt trăng, chỉ sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Tàu Chandrayaan-1 của Ấn Độ bay quanh Mặt trăng vào năm 2008 và xác nhận sự tồn tại của nước trên hành tinh này. Năm 2014, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư có vệ tinh bay quanh quỹ đạo Sao Hỏa.

Vũ Lâm

Theo CNA

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/an-do-huy-phong-tau-tham-do-mat-trang-vao-phut-chot-do-loi-ky-thuat-542987.html