Ấn Độ huy động toàn lực để vận chuyển bình oxy

Ấn Độ đang tăng cường vận chuyển oxy y tế qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, để tiếp tế cho các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và những khu vực bị ảnh hưởng vì Covid-19.

 Bộ trưởng Bộ Đường sắt Piyush Goyal cho biết chính phủ chỉ đạo tăng các chuyến tàu tốc hành chở oxy y tế đến New Delhi để đáp ứng tình trạng thiếu hụt tại các bệnh viện. Không quân cũng được điều động giúp vận chuyển nhân lực và vật tư y tế, như bình dưỡng khí, đến khu vực cần thiết. Trong ảnh là các bồn chứa oxy rỗng được máy bay vận tải C-17 và IL-76 vận chuyển về nhà máy sản xuất. Ảnh: ANI.

Bộ trưởng Bộ Đường sắt Piyush Goyal cho biết chính phủ chỉ đạo tăng các chuyến tàu tốc hành chở oxy y tế đến New Delhi để đáp ứng tình trạng thiếu hụt tại các bệnh viện. Không quân cũng được điều động giúp vận chuyển nhân lực và vật tư y tế, như bình dưỡng khí, đến khu vực cần thiết. Trong ảnh là các bồn chứa oxy rỗng được máy bay vận tải C-17 và IL-76 vận chuyển về nhà máy sản xuất. Ảnh: ANI.

Đoàn xe bồn đi đến nhà máy cung cấp để nạp thêm oxy y tế lỏng, giữa lúc làn sóng Covid-19 đang lây lan trên khắp Ấn Độ. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục: 354.531 - mức cao nhất thế giới và cũng là cao nhất tại nước này từ trước tới nay. Ảnh: Reuters.

Tình hình thiếu oxy ở các bệnh viện New Delhi xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Các nhà máy sản xuất oxy công nghiệp phục vụ chủ yếu cho thủ đô của Ấn Độ lại nằm trên 7 bang khác nhau. Bên cạnh đó, do đặc tính dễ cháy nổ của loại vật liệu này, tất cả lô hàng oxy hóa lỏng đều phải vận chuyển trong các bồn chứa đặc chủng; nên phải mất nhiều thời gian lên kế hoạch vận chuyển. Một số các địa phương thậm chí gây khó dễ với việc vận chuyển oxy, nhằm đáp ứng nhu cầu tại địa phương trước tiên. Ảnh: Reuters.

Những xe chở bồn chứa oxy đang chờ bên ngoài nhà máy ở Ghaziabad, ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, ngày 22/4. Một tòa án cấp cao ở thủ đô hôm 24/4 cảnh báo sẽ "treo cổ" bất cứ ai cản trở lưu thông nguồn cung oxy. Trên Twitter, một người miêu tả cảnh xe cảnh sát hộ tống xe chở bình oxy là "cảnh tượng không ai nghĩ họ sẽ thấy trong đời. Quý hơn cả vàng". Ảnh: Reuters.

Quang cảnh tiêu điều xung quanh một nhà máy oxy ở Ghaziabad, ngoại ô New Delhi, Ấn Độ. Các nhà máy trên khắp cả nước đang hoạt động hết công suất giữa sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, lượng cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Ấn Độ đang nhập về 23 nhà máy sản xuất oxy lưu động của Đức. Mỗi cơ sở có thể sản xuất 2.400 lít oxy mỗi giờ. Ảnh: Reuters.

Một tài xế đứng cạnh xe chở bồn rỗng, đang chờ đến lượt để nạp oxy lỏng. Nhiều nơi ở thủ đô New Delhi và khắp cả nước từ chối tiếp nhận thêm bệnh nhân do thiếu giường bệnh và oxy. Ảnh: Reuters.

Một công nhân chất những bình oxy rỗng lên xe tải để đến trạm nạp. Ngày 25/4, nhiều nước trên thế giới, gồm Mỹ, Pháp và Anh, nói sẽ hỗ trợ Ấn Độ bằng cách cung cấp các nguyên liệu thô để sản xuất vaccine, cũng như máy thở, bộ xét nghiệm và thiết bị bảo vệ có sẵn. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên đang nạp bình oxy để vận chuyển tới các địa phương. Việc thiếu giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19, thiếu oxy cho máy thở, thiếu đội ngũ y tế... khiến tình hình dịch ở Ấn Độ thêm trầm trọng. Ảnh: AP.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-quy-hon-vang-o-an-do-luc-nay-post1208283.html