Ấn Độ hứng chỉ trích vì dùng khách sạn hạng sang điều trị quan chức mắc COVID-19

Chính quyền thủ đô New Delhi đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ vì dùng khách sạn hạng sang làm nơi điều trị cho quan chức mắc COVID-19, trong bối cảnh người dân đang phải vật lộn vì thiếu giường bệnh.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nằm trên cáng chờ nhập viện tại bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bệnh nhân mắc COVID-19 nằm trên cáng chờ nhập viện tại bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), giới chức tại thủ đô New Delhi đã yêu cầu sử dụng những khách sạn hạng sang thành cơ sở y tế để điều trị bệnh COVID-19 dành riêng cho các thẩm phán tòa án cấp cao và gia đình họ. Động thái này tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội khi cả thành phố đang trong tình trạng thiếu giường bệnh, cạn kiệt oxy.

Chính quyền địa phương cho biết trong một thông báo hôm 26/4 rằng họ đã nhận được yêu cầu trên từ Tòa án Tối cao New Delhi do tình trạng gia số ca mắc COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng. Theo đó, họ đã dành 100 phòng tại khách sạn hạng sang Ashoka cho các thẩm phán cấp cao và người thân. Chính quyền thủ đô cũng cho biết một bệnh viện hàng đầu của thành phố sẽ điều hành cơ sở này.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Delhi đã phủ nhận đưa ra yêu cầu trên và yêu cầu chính quyền New Delhi hủy bỏ quyết định.

"Chúng tôi chỉ nói rằng nếu một quan chức tư pháp, thẩm phán hoặc gia đình của họ bị nhiễm virus SARS-CoV-2, họ nên được nhập viện. Không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi với tư cách là một tổ chức sẽ muốn có bất kỳ đối xử ưu tiên nào".

Sau khi thông tin này được công bố, chính quyền cùng Tòa án Tối cao New Delhi đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người dân cũng như thành viên đảng đối lập.

Ông Jaiveer Shergill, một luật sư và là phát ngôn viên của đảng Quốc đại đối lập, cho biết quyết định của chính phủ đã vi phạm quyền bình đẳng được quy định trong hiến pháp. Tòa án phải bác bỏ quyền được đối xử đặc biệt này.

"Vì của công lý, sự liêm chính và niềm tin vào hệ thống tư pháp, Tòa án Tối cao New Delhi phải hủy bỏ yêu cầu này", ông Shergill nói.

Thẩm phán không được Ấn Độ liệt vào danh sách đối tượng ở tuyến đầu chống dịch. Phần lớn hoạt động tại tòa án đã được tổ chức trực tuyến.

"Tòa án Tối cao New Delhi nên từ chối đề nghị của khách sạn Ashoka, hoặc hủy bỏ yêu cầu nếu họ chính là người ra quyết định. Không thể có sự phân biệt đối xử công khai từ những người chịu trách nhiệm ngăn chặn nó", nhà bình luận chính trị Aakar Patel, cựu lãnh đạo Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Ấn Độ, nêu ý kiến.

Khi sự việc dần lắng xuống, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ lại tiếp tục đặt 4 khách sạn để điều trị COVID-19 cho các quan chức.

Ông Arvind Kejriwal, thủ hiến New Delhi, đã ban hành lệnh biến 4 khách sạn thành cơ sở điều trị COVID-19 dưới sự giám sát của 2 bệnh viện. 240 phòng khách sạn đã được đặt cho quan chức dương tính với virus SARS-CoV-2 và thành viên gia đình họ. Bệnh viện Rajiv Gandhi cung cấp các cơ sở y tế cho 3 khách sạn đầu tiên, bệnh viện Deen Dayal Upadhyay cung cấp cơ sở y tế cho khách sạn còn lại.

Theo sắc lệnh, chính quyền New Delhi chỉ "cung cấp dịch vụ điều trị COVID-19 tại các khách sạn này cho viên chức, quan chức và thành viên gia đình họ dương tính với virus SARS-CoV-2. Những bệnh nhân nặng có thể được chuyển đến khu bệnh viện chính".

Một nguồn tin chính phủ giấu tên cũng cho biết các phòng bệnh luôn được chuẩn bị cho những nhà lãnh đạo quan trọng, bao gồm cả các thẩm phán cấp cao, Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ do nhà nước điều hành. Việc đặt trước phòng cho họ tại một khách sạn 5 sao được cho là hành động quá đà gây hoảng loạn trong dân chúng.

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Tính đến ngày 29/4, quốc gia này đã ghi nhận 204.812 ca tử vong với 18,368 triệu ca mắc COVID-19. Thủ đô của Ấn Độ là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng bùng dịch COVID-19 thứ 2 của đất nước. Các ca mắc nhiều đến mức nhiều bệnh viện phải từ chối tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân vì thiếu giường bệnh hoặc oxy để cứu sống người bệnh. Giới chức cho biết tại thành phố này, trung bình cứ 4 phút lại có 1 người tử vong vì COVID-19 .

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-hung-chi-trich-vi-dung-khach-san-hang-sang-dieu-tri-quan-chuc-mac-covid19-20210429114642541.htm