Ấn Độ hợp tác với Huawei, Trung Quốc cảm kích đặc biệt

Đại sứ Trung Quốc hoan nghênh Ấn Độ đã bật đèn xanh cho việc hợp tác và phát triển với Tập đoàn Huawei.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông đã viết trên trang Twitter cá nhân, bày tỏ hoan nghênh quyết định cho phép Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei tham gia thử nghiệm mạng 5G của Ấn Độ.

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông

Ông Tôn cho rằng, quyết định hợp tác với Huawei là hoàn toàn có lợi cho những sáng kiến như “Số hóa Ấn Độ” (Digital India).

Vị Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng các công ty Trung Quốc sẽ tiếp tục được tận hưởng môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch và bình đẳng ở quốc gia Nam Á này. Tuyên bố này được cho là hướng tới việc bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Huawei hoạt động gián điệp cho Nhà nước Trung Quốc.

Hôm 30/12/2019, người phát ngôn của Huawei thông báo, Chính phủ Ấn Độ đã cho phép Huawei tham gia thử nghiệm mạng 5G tại nước này. Kênh truyền hình CNBC-TV18 của Ấn Độ dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay các thử nghiệm tại Ấn Độ sẽ được tiến hành trong tháng 1/2020.

Cục Viễn thông thuộc Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã họp với các nhà mạng vào một ngày sau đó để xác nhận thời gian cho việc thử nghiệm mạng 5G. Nguồn tin trên cũng cho hay, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ không dây ở Ấn Độ đều đã được chấp thuận trên nguyên tắc để tiến hành thử nghiệm công nghệ này.

Mới đây, Huawei khẳng định đang làm việc với các đối tác, bao gồm cả những nhà khoa học tại Ấn Độ để tạo ra các lựa chọn thay thế cho các ứng dụng phổ biến nhất của Google bằng HMS (Huawei Mobile Services).

Cụ thể, Huawei đang dần hoàn thiện hệ sinh thái di động mở mới (HMS). Các ứng dụng chính như: điều hướng, thanh toán điện tử, chơi game, hay nhắn tin sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2020. Điều đó có nghĩa, Huawei đang rất tích cực để tạo ra một môi trường mới mà không phải lệ thuộc vào ai.

Ở thị trường Ấn Độ, cả hai thương hiệu Huawei và Honor đang đàm phán với các nhà phát triển ứng dụng hàng đầu. Mục đích của Huawei là phát triển Gallery App, còn Honor mong muốn sẽ đạt 10% thị phần vào năm 2020.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Huawei ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: AsiaTimes

Những dấu ấn của Huawei tại Ấn Độ là kết quả đáng mong đợi của chính quyền Bắc Kinh bởi Huawei hiện là trung tâm trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi đó, Ấn Độ cũng là một đối tác quan trọng mà Washington đang cố gắng để mở rộng tầm ảnh hưởng.

Mỹ đã từng yêu cầu các đồng minh và đối tác, trong đó có Ấn Độ không sử dụng thiết bị của Huawei với lý do có thể bị Trung Quốc lợi dụng để triển khai hoạt động gián điệp.

Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng 7/2019 đã triệu Đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh đến để trao đổi về những quan ngại liên quan đến chiến dịch của Mỹ nhằm cô lập Huawei với mạng lưới cơ sở hạ tầng di động 5G toàn cầu.

Tại cuộc gặp, các quan chức Trung Quốc tuyên bố có thể sẽ có những lệnh trừng phạt bất lợi cho các công ty Ấn Độ làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc, nếu New Delhi ngăn chặn Huawei vì sức ép từ Washington.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/an-do-hop-tac-voi-huawei-trung-quoc-cam-kich-dac-biet-3394458/