Ấn Độ: Hãm hiếp tập thể rồi đốt xác nữ bác sĩ trẻ

Bốn người đàn ông đã thú nhận hãm hiếp tập thể và giết một phụ nữ 27 tuổi, sau đó đốt xác cô, theo cảnh sát tại TP Hyderabad - Ấn Độ.

Thanh tra cảnh sát R. Venkatesh thuộc Sở cảnh sát Shamshabad ở TP Hyderabad nói với CNN ngày 30-11 rằng người phụ nữ là bác sĩ thú y. Sĩ quan cảnh sát V.C. Sajjanar cho biết nữ bác sĩ được gia đình báo mất tích trong đêm 27-11. Sau đó, người đi đường phát hiện thi thể của cô ở đoạn đường chui dưới một cây cầu ở ngoại ô Hyderabad của bang Telangana.

Cảnh sát nói rằng các hung thủ giả bộ làm người tốt, đề nghị sửa chiếc xe máy bị hư giúp nạn nhân, rồi sau đó lôi cô vào chiếc xe tải gần đó để thực hiện hành vi đồi bại. Thỏa mãn thú tính xong, chúng giết hại cô rồi đốt xác phi tang.

Cảnh sát Ấn Độ điều tra hiện trường phát hiện thi thể cháy đen của nữ bác sĩ 27 tuổi ở ngoại ô TP Hyderabad ngày 29-11. Ảnh: AP

Cảnh sát Ấn Độ điều tra hiện trường phát hiện thi thể cháy đen của nữ bác sĩ 27 tuổi ở ngoại ô TP Hyderabad ngày 29-11. Ảnh: AP

Sĩ quan Sajjanar nói rằng nữ bác sĩ gọi điện thoại cho chị gái của mình để thông báo việc hư xe và bày tỏ sự lo lắng vì có một số người ngồi trong xe tải gần đó cứ nhìn chằm chằm vào cô. Sĩ quan cảnh sát tên Surendar cho biết thi thể nạn nhân được quấn trong một chiếc chăn và đốt cháy ở đoạn đường chui trên.

"Bốn người bị bắt và thú nhận tấn công tình dục nạn nhân. Do bị tấn công tình dục và cưỡng ép, cô gái trở nên nửa tỉnh nửa mê. Họ đặt xác cô ấy vào xe tải và đưa cô ấy đến địa điểm khác. Ở đó, họ đặt thi thể cô ấy dưới cầu, đổ dầu diesel và xăng lên rồi thiêu cháy" - ông Venkatesh nói. Giám định pháp y không thể kết luận liệu người phụ nữ có bị hãm hiếp hay không do thi thể cháy đen, chỉ còn tro cốt.

Nạn nhân không được tiết lộ danh tính. Ảnh: TWITTER

Bốn người đàn ông sẽ trình diện, bị buộc tội trước thẩm phán tại tòa án quận địa phương vào ngày 7-12. Hệ thống pháp luật Ấn Độ có thể cho phép bốn người đàn ông yêu cầu xét xử hoặc chỉ bị kết án một ngày sau đó.

Năm 2013, Ấn Độ đã tăng gấp đôi mức phạt lên 20 năm tù đối với tội phạm cưỡng hiếp, hình sự hóa tội theo dõi và buôn bán phụ nữ. Các nghị sĩ Ấn Độ cũng bỏ phiếu thông qua việc hạ thấp độ tuổi từ 18 xuống 16 để xét xử một người như một người trưởng thành nếu người này phạm tội ác cực kỳ ghê tởm.

Theo hồ sơ tội phạm năm 2016, Ấn Độ ghi nhận 38.947 vụ cưỡng hiếp, bao gồm hơn 2.000 bé gái dưới 12 tuổi.

H.Bình (Theo CNN, AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/an-do-ham-hiep-tap-the-roi-dot-xac-nu-bac-si-tre-20191201093926846.htm