Ấn Độ: Hai yêu râu xanh nhẫn tâm thiêu sống bé gái 16 tuổi

Một bé gái 16 tuổi ở bang Jharkhand, Ấn Độ đã bị thiêu sống sau khi gia đình nạn nhân tố cáo với các trưởng lão về việc 2 người đàn ông đã bắt cóc và cưỡng hiếp con của họ.

Vào hôm 3-5, hai người đàn ông đã bắt cóc khi bé gái ở nhà một mình và thực hiện hành vi đồi bại trong một khu rừng. Gia đình nạn nhân sau khi phát hiện vụ việc đã tố cáo 2 kẻ phạm tội với các trưởng lão trong làng.

Người dân Ấn Độ biểu tình yêu cầu bảo vệ phụ nữ.

Sau đó các trưởng lão đã ra lệnh cho 2 kẻ hiếp dâm phải bồi thường 750 USD cho gia đình nạn nhân và gập bụng 100 cái. Hai người này đã rất tức giận và tìm đến nhà nạn nhân để trả thù. “Hai người bị buộc tội hiếp dâm cùng một số đồng phạm đã tìm đến nhà nạn nhân, tấn công cha mẹ cô bé và bắt cô đi thiêu sống”, cảnh sát Ashok Ram cho biết.

Cảnh sát đã bắt giữ 14 trong tổng số 18 người bị tình nghi có liên quan đến vụ trả thù ‘man rợ’ này và đang tiến hành điều tra kĩ vụ việc.

Quốc Bảo

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/an-do-2-yeu-rau-xanh-nhan-tam-thieu-song-be-gai-16-tuoi_54896.html