Ấn Độ hạ thủy tàu chiến tàng hình

Ngày 18/12, Hải quân Ấn Độ đã tổ chức lễ phiên chế tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình P15B INS Mormugao do nước này tự chế tạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã chứng kiến lễ phiên chế tàu khu trục tàng hình mang tên lửa dẫn đường P15B INS Mormugao cho hải quân nước này.

Tàu chiến INS Mormugao được đưa vào phiên chế tại xưởng đóng tàu hải quân ở Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra. Với chiều dài 163 mét, rộng 17 mét và lượng giãn nước 7.400 tấn, Mormugao trở thành một trong những "tàu chiến mạnh nhất" từng được chế tạo ở Ấn Độ.

Bên cạnh đó, con tàu được trang bị các loại vũ khí và thiết bị cảm biến hiện đại, tinh vi như tên lửa hạm đối hạm và tên lửa hạm đối không. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Mormugao còn được trang bị một radar giám sát hiện đại, cung cấp dữ liệu về mục tiêu cho các hệ thống vũ khí trên tàu. Đặc biệt, Mormugao còn có khả năng tàng hình.

Trước đó, vào ngày 17/5, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đã hạ thủy hai tàu khu trục tên lửa tàng hình thế hệ mới là "Surat" (Khu trục hạm thuộc dự án 15B) và "Udaygiri" (Khu trục hạm thuộc dự án 17A).

(Ảnh: IndiavsDisinformation)

(Ảnh: IndiavsDisinformation)

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ: "Cả hai tàu 15B và P17A đều được Tổng cục Thiết kế Hải quân (DND) tự thiết kế. DND vốn được biết là nơi thiết kế chính cho tất cả các loại tàu chiến của Ấn Độ. Tàu Surat là một trong những tàu khu trục lớn nhất do Ấn Độ sản xuất.

Trong khi đó, tàu Udaygiri là con tàu thứ ba thuộc dự án 17A, được các trang bị vũ khí tiên tiến, cảm biến và hệ thống điều khiển hiện đại.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận, hiện có hơn 50 tàu chiến và tàu ngầm đang được chế tạo theo chiến lược "Ấn Độ tự cường - Atmanirbhar Bharat" do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khởi xướng.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/an-do-ha-thuy-tau-chien-tang-hinh-3218489.html