Ấn Độ hạ thủy chiến hạm tàng hình cực mạnh 'vượt xa mọi đối thủ'

Mặc dù được phân loại là tàu hộ vệ tên lửa (frigate) nhưng thực chất lớp chiến hạm dự án P-17A lớp Nilgiri của Hải quân Ấn Độ có kích thước và mang theo dàn vũ khí tương đương tàu khu trục.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnat Singh cho biết, chính phủ đang thực hiện các biện pháp cần thiết để hiện đại hóa hải quân và trang bị cho họ những vũ khí tốt nhất để chống lại các mối đe dọa phổ biến và phi truyền thống

Ông R. Singh đưa ra tuyên bố này hôm 28/9 trong buổi lễ hạ thủy tàu khu trục tàng hình đầu tiên của loạt 7 chiếc được chế tạo cho Hải quân Ấn Độ thuộc khuôn khổ Dự án 17A (P-17A)

Tàu khu trục lớp Nilgiri (P-17A) là phiên bản cải tiến của lớp Shivalik (P-17), khác biệt giữa hai phiên bản là chỉ số tàng hình được cải tiến, cũng như tích hợp nhiều hệ thống vũ khí do quốc gia Nam Á này tự sản xuất

Lễ cắt thép để xây dựng con tàu dẫn đầu của loạt chiến hạm Dự án P-17A diễn ra vào ngày 17/2/2017, tiếp đó lễ đặt ky (sống chính của tàu) diễn ra vào ngày 28/12/2017

Theo dữ liệu chiến thuật và kỹ thuật, chiều dài của tàu khu trục Dự án 17A sẽ là 149 m; chiều rộng 17,8 m; mớn nước 5,15 m; lượng giãn nước tiêu chuẩn 6.670 tấn; thủy thủ đoàn 226 người

Tàu sử dụng động cơ CODOG (kết hợp diesel và turbine khí), bao gồm 2 turbine khí General Electric LM2500 và 2 động cơ diesel MAN 12V28/33D STC, cho tốc độ tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động khi chạy ở vận tốc 16 - 18 hải lý/h là 5.500 hải lý

Vũ khí của tàu sẽ bao gồm 1 pháo hạm Oto Melara cỡ 127 mm, 32 tên lửa phòng không tầm trung Barak-8 tầm xa 70 km được dẫn đường bởi radar mảng pha quét chủ động ELM-2248 của Israel

Hỏa lực mạnh nhất của Nilgiri nằm ở 8 tên lửa chống hạm siêu thanh PJ-10 BrahMos, 6 ống phóng ngư lôi săn ngầm cỡ 324 mm, 2 pháo phòng không bắn nhanh AK-630M cỡ 30 mm và 2 giàn rocket chống ngầm RBU-6000

Được biết hợp đồng chế tạo 7 tàu khu trục Dự án 17A chính thức ký kết vào ngày 20-2-2015. Tổng chi phí của loạt chiến hạm này ước tính khoảng 500 tỷ rupee (7,5 tỷ USD)

Chịu trách nhiệm thi công là 2 công ty đóng tàu nhà nước bao gồm Mazagon Docks Limited (MDL) ở Mumbai và Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) ở Kolkata, trong đó MDL sẽ đóng chiếc đầu tiên cùng 3 chiếc khác

Căn cứ theo tiến độ thực tế, giới chuyên môn cho rằng MDL sẽ bàn giao các tàu khu trục của Dự án 17A cho Hải quân Ấn Độ lần lượt vào năm 2022, 2023, 2024 và 2025; trong khi GRSE vào các năm 2023, 2024 và 2025

Lớp chiến hạm này sẽ được xây dựng bằng phương pháp tích hợp mới nhất và các công nhân có tay nghề kỹ thuật cao để cải thiện chất lượng và giảm đáng kể thời gian thi công

Ngoài ra GRSE và MDL đã đạt được thỏa thuận với Fincantieri của Ý - một doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu thế giới về vấn đề chia sẻ và chuyển giao công nghệ tiên tiến

Sau khi nhận đủ 7 khu trục hạm Dự án 17A lớp Nilgiri, sức mạnh của Hải quân Ấn Độ được đánh giá sẽ tăng đáng kể so với hiện nay, khiến mọi đối thủ của họ đều phải dè chừng

Theo anninhthudo.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/phong-su-anh/anh-an-do-ha-thuy-chien-ham-tang-hinh-cuc-manh-vuot-xa-moi-doi-thu-313702.html