Ấn Độ giận dữ sau vụ hãm hiếp và giết hại bé gái 13 tuổi

Vụ hãm hiếp và giết hại bé gái 13 tuổi ở miền bắc Ấn Độ đang làm bùng nổ làn sóng phản đối kịch liệt, trong bối cảnh vụ việc mới nhất này khiến hồi tưởng lại những câu chuyện thương tâm về nạn tấn công tình dục phụ nữ và trẻ em gái ở quốc gia Nam Á này.

Vụ hãm hiếp và giết hại bé gái 13 tuổi ở miền bắc Ấn Độ đang làm bùng nổ làn sóng phản đối kịch liệt, trong bối cảnh vụ việc mới nhất này khiến hồi tưởng lại những câu chuyện thương tâm về nạn tấn công tình dục phụ nữ và trẻ em gái ở quốc gia Nam Á này.

Người dân Ấn Độ phẫn nộ xuống đường biểu tình phản đối vụ cưỡng hiếp và giết hại phụ nữ 27 tuổi hồi năm 2019. Ảnh: CNN

Người dân Ấn Độ phẫn nộ xuống đường biểu tình phản đối vụ cưỡng hiếp và giết hại phụ nữ 27 tuổi hồi năm 2019. Ảnh: CNN

CNN ngày 18-8 dẫn nguồn tin từ cảnh sát Ấn Độ cho biết, hai nghi phạm đến từ ngôi làng của bé gái ở bang Uttar Pradesh đã bị bắt vì tình nghi giết người sau khi hãm hiếp và bóp cổ bé gái đến chết trên một cánh đồng. Cảnh sát cho biết, một cáo buộc theo Đạo luật Phân xử theo Lịch trình và Bộ tộc (Phòng chống Tội ác) cũng đã được đệ trình chống lại hai tên yêu râu xanh đã bị bắt. Vụ hãm hiếp và giết hại bé gái 13 tuổi ở miền bắc Ấn Độ đang làm bùng nổ làn sóng phản đối kịch liệt trong bối cảnh các nguồn tin cho biết, bé gái đến từ một gia đình Dalit - tầng lớp phụ thấp nhất trong hệ thống đẳng cấp Hindu của Ấn Độ và trước đây được coi là “không đáng chạm tới”.

Các nhà hoạt động cho rằng, tội ác lần này phản ánh bầu không khí sợ hãi trong cộng đồng của họ. Chandrashekhar Azad, một nhà hoạt động vì quyền của người Dalit viết trên Twitter: “Các con gái của chúng tôi không an toàn, nhà của chúng tôi không an toàn, có một bầu không khí sợ hãi xung quanh”. Hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ chính thức bị xóa bỏ vào năm 1950, nhưng hệ thống phân cấp xã hội 2.000 năm tuổi này vẫn còn áp đặt lên người dân và vẫn tồn tại trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chế độ đẳng cấp này phân loại những người theo đạo Hindu từ lúc mới sinh, xác lập vị trí của họ trong xã hội, những công việc họ có thể làm và những người họ có thể kết hôn.

Bé gái đã rời nhà ở làng Pakaria vào chiều 14-8 để đi vệ sinh ở cánh đồng gần đó. Khi cô bé không trở về, gia đình bắt đầu tìm kiếm và tìm thấy thi thể trên một cánh đồng mía, Sandeep Kumar, một sĩ quan cảnh sát Uttar Pradesh, nói với giới truyền thông. Cảnh sát Kumar cũng xác nhận, khám nghiệm tử thi cho thấy, bé gái đã bị cưỡng hiếp và siết cổ đến chết. Tuy nhiên, ông phủ nhận cơ thể của bé gái bị cắt thành nhiều mảnh như một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Ông Kumar cũng từ chối bình luận về khả năng bé gái bị tấn công vì là một người Dalit. Ông nhấn mạnh: cuộc điều tra vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Thông tin về cái chết của bé gái làm dấy lên sự phẫn nộ tột cùng của người dân Ấn Độ - quốc gia đang phải vật lộn với vấn nạn bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em. Theo Cục Hồ sơ Tội phạm quốc gia, có hơn 33.000 vụ cáo buộc hiếp dâm trong năm 2018, tức khoảng 91 vụ mỗi ngày. Nhưng các chuyên gia cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều, do nhiều người xấu hổ và các rào cản xã hội phải đối mặt khiến nạn nhân không trình báo. “Vụ giết người tàn nhẫn và hãm hiếp một bé gái ở Lakhimpur Kheri là vụ việc gây rúng động”, Akhilesh Yadav, cựu Thủ hiến bang Uttar Pradesh và là thành viên của đảng Samajwadi đối lập, nhấn mạnh.

Không giống các vụ hãm hiếp tai tiếng trước đây, vụ việc mới nhất này không làm bùng nổ làn sóng biểu tình trên đường phố do dịch Covid-19 đang hoành hành khắp Ấn Độ, nơi đã chứng kiến hơn 2,6 triệu người mắc bệnh. Ấn Độ từng thông qua hàng loạt sửa đổi về luật cưỡng hiếp sau vụ hiếp dâm tập thể tàn bạo và giết hại sinh viên 23 tuổi trên xe buýt ở New Delhi vào năm 2012, một vụ án gây chú ý trên toàn thế giới về tỷ lệ tấn công tình dục gây sốc ở Ấn Độ. Luật bổ sung được thông qua vào năm 2018 sau vụ cưỡng hiếp và giết hại bé gái 8 tuổi, trong đó, tăng thời hạn tù và đưa ra án phạt tử hình trong trường hợp nạn nhân dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng hãm hiếp ở Ấn Độ vẫn tiếp diễn và các vụ án ghê rợn liên tục xảy ra.

Hồi năm ngoái, 4 người đàn ông đã thừa nhận cưỡng hiếp tập thể và giết chết một phụ nữ 27 tuổi, sau đó phóng hỏa đốt toàn bộ. 4 người này sau đó đã bị cảnh sát bắn chết trong lúc giam giữ vì tội cướp vũ khí và bắn vào cảnh sát trong khi đang đến xem xét tại hiện trường gây án.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_230006_an-do-gian-du-sau-vu-ham-hiep-va-giet-hai-be-gai-1.aspx