Ấn Độ giải thích lý do Trung Quốc ưu tiên dùng Su-30 tại Ladakh

Nghị sĩ quốc hội Ấn Độ - ông Subramanian Swami đã lên tiếng khá gay gắt về việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biên giới Ladakh.

Theo ông S. Swami, sau khi tham khảo dữ liệu của tình báo quân sự Ấn Độ cho thấy Trung Quốc đã điều động "một số lượng lớn" máy bay chiến đấu Su-30 do Nga sản xuất tới khu vực biên giới. Nghị sĩ Subramanian Swami không cho biết về những sửa đổi cụ thể nào của máy bay đang được thảo luận.

Thành viên nhóm chỉ đạo của Quốc hội Ấn Độ cho biết thêm: "Việc quân đội Trung Quốc di chuyển một số lượng lớn máy bay Sukhoi do Nga sản xuất đến khu vực biên giới cần phải coi là tín hiệu cho thấy chúng ta cũng nên sẵn sàng cho các hành động trả đũa.

Trung Quốc đã điều động tiêm kích Su-30MK2 tới khu vực biên giới tranh chấp cùng Ấn Độ. Ảnh: TASS.

Trung Quốc đã điều động tiêm kích Su-30MK2 tới khu vực biên giới tranh chấp cùng Ấn Độ. Ảnh: TASS.

Căn cứ theo nguồn tin khác ở Ấn Độ, Không quân Trung Quốc đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 và cả tiêm kích Su-30MK2 tới một trong những sân bay tầm cao ở khu vực Ladakh.

Đồng thời ở Ấn Độ, họ nói rằng Quân đội Trung Quốc ưa thích sử dụng máy bay do Nga sản xuất - giống như Su-30, vì "họ có kinh nghiệm tuần tra không thành công bằng máy bay chiến đấu J-20 gần biên giới Ấn Độ".

"Nếu thông tin trên là chính xác đối với J-20, Trung Quốc rõ ràng không tự tin vào tiêm kích tàng hình do chính mình sản xuất", báo chí Ấn Độ bình luận.

Trước đó các phương tiện truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin quân sự cho hay, tiêm kích Su-30MKI của không quân nước này đã phát hiện một máy bay tàng hình thế hệ mới J-20 của Trung Quốc bằng radar N011M BARS. Đó là lý do theo các chuyên gia tại New Delhi, Trung Quốc quyết định ưu tiên cho máy bay Su-30MK2 ở sân bay tầm cao.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-giai-thich-ly-do-trung-quoc-uu-tien-dung-su-30-tai-ladakh/20200904043650560