Ấn Độ giải cứu 24 bé gái khỏi cơ sở tình thương trá hình

Cảnh sát Ấn Độ vừa giải cứu 24 trẻ em gái, đồng thời cho đóng cửa một cơ sở tình thương trá hình hoạt động bất hợp pháp tại miền Bắc nước này, sau khi một thanh niên sống tại đây bỏ trốn và thông báo tới lực lượng chức năng về tình trạng lạm dụng tình dục tại cơ sở này.

Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 4 đối tượng được cho là những kẻ buôn người, đồng thời ngay lập tức đóng cửa cơ sở hoạt động tại huyện Deoria tỉnh Uttar Pradesh.

Cơ sở tình thương, nơi xảy ra vụ việc

Đây là vụ lạm dụng tình dục thứ hai gây rúng động, diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau vụ việc 29 trẻ em gái bị hãm hiếp và bị tra tấn tại bang Bihar, gây phẫn nộ trong công chúng.

Lạm dụng tình dục và thể xác không phải là chuyện hiếm gặp tại các cơ sở tình thương, các trung tâm bảo trợ tại Ấn Độ, nơi nhiều trẻ em mặc dù không phải là trẻ mồ côi nhưng được gửi tới đây do bố mẹ quá nghèo không đủ khả năng chăm sóc.

Theo Ủy ban quốc gia về bảo vệ quyền trẻ em, Ấn Độ có khoảng 7.300 cơ sở tình thương, trung tâm bảo trợ, nơi tiếp nhận khoảng 230.000 trẻ em. Trong đó, 1.300 cơ sở chưa đăng ký, hoạt động trái phép, ít hoặc không chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

Phương Anh VOV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/an-do-giai-cuu-24-be-gai-khoi-co-so-tinh-thuong-tra-hinh-post46804.html