Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới

Ngày 3/8, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất thế giới với lần lượt 50.629 và 810 ca.

Theo Worldometers, tính đến 6h sáng nay (4/8), thế giới ghi nhận 18.424.272 ca nhiễm COVID-19, 696.593 ca tử vong và 11.658.818 ca bình phục.

Mỹ ghi nhận hơn 4,85 triệu ca nhiễm COVID-19, Brazil: hơn 2,75 triệu ca), Nga ghi nhận hơn 856.000 ca…

 Cảnh sát đội mũ bảo hiểm có chủ đề coronavirus, nói chuyện với một người lái xe mô tô tại một trạm kiểm soát được thiết lập để phong tỏa toàn quốc chống lại COVID-19. Ảnh: AFP

Cảnh sát đội mũ bảo hiểm có chủ đề coronavirus, nói chuyện với một người lái xe mô tô tại một trạm kiểm soát được thiết lập để phong tỏa toàn quốc chống lại COVID-19. Ảnh: AFP

Bắc Mỹ có hơn 5,7 triệu ca nhiễm COVID-19, châu Á: hơn 4,52 triệu ca), Nam Mỹ: hơn 4,28 triệu ca, châu Âu: hơn 2,92 triệu ca, châu Phi: hơn 972.000 ca, Cchâu Đại Dương: hơn 20.000 ca.

Hàn Quốc ghi nhận 14.389 ca nhiễm COVID-19, 13.280 ca được chữa khỏi. Tại Trung Quốc, ghi nhận 84.428 ca nhiễm COVID-19 và 4.634 ca tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, New Zealand thông báo kế hoạch đi lại “nội khối” giữa nước này và Australia sẽ bị hoãn ít nhất vài tháng tới và kế hoạch trên chỉ có thể thực hiện khi Australia có 28 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

New Zealand ghi nhận hơn 1.200 ca nhiễm COVID-19 nhưng hiện chỉ còn 27 ca dương tính. Australia ghi nhận 18.361 ca nhiễm COVID-19 và 221 ca tử vong.

Tại Nhật Bản, kể từ ngày 3/8, các cửa hàng ăn uống cung cấp sản phẩm bia, rượu và cửa hàng karaoke tại thủ đô Tokyo sẽ phải rút ngắn thời gian kinh doanh, chỉ hoạt động đến 22h trong ngày.

Châu Phi ghi nhận 972.091 ca nhiễm bệnh và 20.661 ca tử vong do COVID-19. Nam Phi có 516.862 ca nhiễm, tiếp theo là Ai Cập, Nigeria, Ghana, Algeria, Morocco…

Tại Pháp, đeo khẩu trang trở thành quy định bắt buộc tại nhiều khu vực ở TP Nice, ở miền Nam hay TP Lille, ở miền Bắc.

WHO cảnh báo, mỗi người dân và mỗi quốc gia cần phải luôn cảnh giác và có các biện pháp phòng tránh, ứng phó bền vững.

6h ngày 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 10 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 652.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 652 trường hợp mắc COVID-19. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam có 133.279 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly.

Trong đó, 1.258 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.427 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 111.594 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Cả nước có 307 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 21 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 251 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Ngọc Ánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/an-do-ghi-nhan-so-ca-nhiem-va-tu-vong-cao-nhat-the-gioi-92280.html