Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong 24 giờ

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ sáng 3/7 công bố số liệu cho thấy nước này ghi nhận 20.903 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

Đây là mức tăng theo ngày cao kỷ lục, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 625.544, trong đó có 18.213 ca tử vong.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh tại Ấn Độ là Maharastra với 186.626 ca, Tamil Nadu 98.392 ca, Delhi 92.175 ca và Gujarat 33.913 ca.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah khuyến cáo thủ hiến các bang Uttar Pradesh, Haryana và Delhi tăng cường nỗ lực cũng như phối hợp phản ứng để ngăn chặn dịch COVID-19 ở Vùng thủ đô quốc gia (NCR), nơi có gần 30 triệu người sống tại các thành phố New Delhi, Gurugram, Noida và Ghaziabad thuộc 3 bang trên. Hiện khu vực NCR có tổng cộng hơn 100.000 ca bệnh.

Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) cho biết dự kiến sẽ sản xuất vaccine COVID-19 đầu tiên của nước này (vaccine BBV52 COVID) từ nay đến ngày 15/8 tới, sau khi hoàn thành tất cả các thử nghiệm lâm sàng tại 12 viện nghiên cứu được chỉ định.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có xu hướng lây lan mạnh trở lại trên toàn thế giới và các ca lây nhiễm mới tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc quyết định tăng cường siết chặt quản lý phòng dịch với các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài cũng như bổ sung những hướng dẫn cụ thể về thực hiện giãn cách xã hội.

Trước hết, Ủy ban trên sẽ xem xét diễn biến dịch bệnh và phân tích mức độ nguy hiểm theo từng quốc gia để đánh giá định kỳ hai tuần một lần, sau đó sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết như hạn chế thị thực, giảm số chuyến bay... Ủy ban này cũng quyết định hoàn thiện hướng dẫn phòng dịch với 8 loại hình cơ sở như quán ăn, cơ sở tôn giáo, nhà tắm công cộng, nhằm ngăn chặn các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng chú ý, một trong các nội dung hướng dẫn là siết chặt quy định đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng.

* Cùng ngày, Chính phủ Kazakhstan thông báo từ ngày 5/7, nước này sẽ áp dụng trở lại quy định cách ly kéo dài 2 tuần do tình hình dịch tễ học phức tạp và số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Nur-Sultan, Kazakhstan, ngày 16/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đối với hoạt động vận tải, Kazakhstan sẽ tạm dừng dịch vụ xe buýt liên tỉnh, đồng thời hạn chế thời gian vận hành của các phương tiện công cộng. Giao thông đường sắt, hàng không giữa các khu vực cũng như với các quốc gia khác vẫn sẽ được duy trì ở mức hạn chế như hiện nay. Các sự kiện đông người đều bị cấm. Người dân chỉ được phép đi dạo trên phố, công viên và quảng trường song không quá 3 người. Những người trên 65 tuổi phải ở nhà. Chợ trong nhà, các địa điểm vui chơi và các cơ sở không thiết yếu đều sẽ bị đóng cửa. Ít nhất 80% nhân viên các cơ quan, công ty quốc gia và các văn phòng sẽ làm việc từ xa. Các trung tâm y tế có thể tiếp nhận bệnh nhân theo lịch hẹn.

Thủ tướng Askar Mamin lưu ý, tùy thuộc tình hình, chính phủ nước này thậm chí có thể gia hạn thực hiện các quy định hạn chế nói trên lâu hơn nữa.

Theo số liệu cập nhật, Kazakhstan đến nay đã ghi nhận hơn 42.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 188 ca tử vong và 13.800 ca đã bình phục.

* Tại Campuchia, theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, học sinh ở nhiều vùng nông thôn trên đất nước Campuchia tiếp tục được dạy học theo từng nhóm nhỏ. Các buổi học được tổ chức tại nhà với mỗi nhóm khoảng 6-8 học sinh và một giáo viên. Đây được coi là nỗ lực của những người đứng đầu các địa phương ở nước này trong việc duy trì giáo dục khi chính phủ vẫn yêu cầu đóng cửa các trường học để phòng tránh dịch COVID-19.

Cuối tháng trước, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cho biết sẽ hoãn mở cửa trường học và lùi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến cuối năm nay để tránh làn sóng COVID-19 thứ hai. Người đứng đầu bộ này Hang Chuon Naron thừa nhận mặc dù chính phủ đã nỗ lực cung cấp dịch vụ giảng dạy từ xa, nhưng khoảng 50% trong tổng số 3 triệu học sinh Campuchia vẫn không thể tiếp cận đầy đủ các bài giảng.

* Tại Singapore, theo Bộ Y tế của nước này, trong ngày 2/7, tại Singapore đã có thêm 188 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh được xác nhận lên 44.310 ca. Trong số những ca này có 1 ca "nhập khẩu", 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng và số ca còn lại liên quan đến các khu nhà trọ tập thể của các lao động nước ngoài.

* Tại Australia, theo phóng viên TTXVN tại Sydney, bang Victoria của Australia ngày 3/7 đã ghi nhận 66 ca nhiễm virus SAR-CoV-2 mới, nâng tổng số các ca mắc COVID-19 trên cả nước này lên trên ngưỡng 8.000 người. Mặc dù con số người nhiễm virus SAR-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua ở bang này đã hạ thấp hơn so với hai ngày gần đây, nhưng tỷ lệ được xác định là lây lan từ cộng đồng vẫn nằm ở mức cao, gây lo ngại về nguy cơ xuất hiện của một làn sóng dịch bệnh lần thứ hai tại địa phương này. Tuy nhiên, tại các tiểu bang khác của Australia, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát khá tốt, đặc biệt là bang New South Wales (Niu Xao Uên), khu vực có số dân đông nhất Australia. Bang này không ghi nhận có bất cứ ca nhiễm virus mới nào trong vòng 24 giờ qua.

Huy Lê - Trần Phương -Trang Nhung- Diệu Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-ghi-nhan-so-ca-mac-covid19-cao-ky-luc-trong-24-gio-20200703161433798.htm