Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp

Ấn Độ ghi nhận 362.727 ca mắc Covid-19 mới và 4.120 ca tử vong do dịch bệnh trong 24 giờ qua.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 13/5. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong ngày được báo cáo gần 400.000 ca trong ngày thứ 4 liên tiếp. Theo Reuters, dịch bệnh tại Ấn Độ đang lây lan nhanh ở các khu vực nông thôn, nơi các ca mắc Covid-19 có thể không được báo cáo do thiếu thiết bị xét nghiệm.

Các nhân viên y tế vận chuyển thi thể của bệnh nhân tử vong do Covid-19, tại bệnh viện ở Kolkata, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Các nhân viên y tế vận chuyển thi thể của bệnh nhân tử vong do Covid-19, tại bệnh viện ở Kolkata, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia chưa thể dự báo chắc chắn khi nào đợt bùng phát dịch hiện nay sẽ đạt đỉnh, đồng thời tiếp tục bày tỏ lo ngại về khả năng lây truyền của biến thể đang gây ra làn sóng lây nhiễm ở Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới.

Bhramar Mukherjee, Giáo sư dịch tễ học tại Đại học Michigan (Mỹ) cho biết, hầu hết các mô hình đã dự đoán mức đỉnh dịch sẽ diễn ra trong tuần này và Ấn Độ đang chứng kiến các dấu hiệu của xu hướng này.

Tình hình dịch bệnh đặc biệt diễn biến tồi tệ ở các vùng nông thôn ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ, với dân số hơn 230 triệu người. Những hình ảnh đăng tải trên truyền hình cho thấy, nhiều thi thể bệnh nhân tử vong do Covid-19 đã trôi dạt vào bờ sông Hằng do các lò hỏa táng luôn trong tình trạng quá tải và không đủ củi để thiêu.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Ấn Độ ghi nhận 362.727 ca mắc Covid-19 mới và 4.120 ca tử vong do dịch bệnh trong 24 giờ qua. Tới nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 23.703.665 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 258.351 ca tử vong, theo dữ liệu của Worldometers.

Sự gia tăng số ca mắc bệnh đã khiến việc tiêm vaccine Covid-19 tại Ấn Độ chậm lại.

Hai bang Karnataka và Maharashtra thông báo sẽ tạm ngừng tiêm chủng cho những người từ 18-44 tuổi vì họ ưu tiên tiêm liều vaccine thứ hai cho những người từ 45 tuổi trở lên.

Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng nguồn cung của nước này đã cạn kiệt do nhu cầu quá lớn. Tính đến ngày 13/5, Ấn Độ đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 38,2 triệu người, chiếm khoảng 2,8% trong dân số khoảng 1,35 tỷ người./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-ghi-nhan-hon-4000-ca-tu-vong-do-covid-19-trong-ngay-thu-hai-lien-tiep-857475.vov