Ấn Độ gặp 'vận đen' mất 7 chiến đấu cơ từ đầu năm 2019

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ đầu năm 2019, Ấn Độ đã mất tới 7 chiến đấu cơ.

Hiện trường rơi tiêm kích MiG-21 Bison ngày 8/3. Ảnh: Sputnik

Hiện trường rơi tiêm kích MiG-21 Bison ngày 8/3. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết tính riêng trong tháng 2 này, đã có tới 5 chiến đấu cơ của Không quân Ấn Độ “hy sinh”.

Mới đây nhất là vào ngày 8/3, một tiêm kích MiG-21 Bison đã rơi tại Shobhasar Ki Dhani, Bikaner, bang Rajasthan. Phi công nhanh chóng thoát ra khỏi buồng lái và bảo toàn tính mạng.

Tuy nhiên, những trường hợp khác lại không may mắn như vậy. Vụ việc gây thương vong nhiều nhất xảy ra vào ngày 28/1 khi trực thăng Mi-17 rơi khiến 6 người thiệt mạng.

Tính từ đầu năm 2019, tiêm kích MiG-21 Bison rơi ngày 8/3 là chiến đấu cơ thứ 7 của Ấn Độ "ra đi".

Ngày 1/2, tiêm kích Mirage 2000 gặp nạn. Ngày 19/2, hai máy bay Hawk của đội bay biểu diễn Surya Kiran đã đâm sầm vào nhau khi trong quá trình luyện tập.

Ngày 27/2, Không quân Pakistan bắn hạ tiêm kích MiG-21 Bison của Ấn Độ. Pakistan đồng thời bắt phi công Abhinandan Varthaman của Ấn Độ và thả anh này sau đó 2 ngày.

Ngày 27/2, trực thăng Mi-17 rơi tại Budgam ở bang Jammu-Kashmir khiến 6 người thiệt mạng. Ngày 28/2, chiến đấu cơ Jaguar của Không quân Ấn Độ rơi tại bang Uttar Pradesh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-gap-van-den-mat-7-chien-dau-co-tu-dau-nam-2019-20190309093033049.htm